Chocolate làm cho lễ tình nhân thêm nồng nàn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nếu từng thử cho một thanh chocolate tan chảy trong miệng, bạn sẽ hiểu vì sao loại kẹo đặc biệt này luôn là quà tặng vào ngày lễ tình nhân trên toàn thế giới.
Hinh-6-9651-1423827407.jpg

“Món quà của Chúa” được dùng làm quà tặng đầu tiên bởi người Aztec (Mexico ngày nay). Họ tin rằng trong chocolate chứa đựng nguồn năng lượng vô hình, cội nguồn của tình yêu và sự lãng mạn.

Hinh-3-5641-1423827407.jpg

Khi người Tây Ban Nha đến vùng đất này thì chocolate còn được biết đến như một thực phẩm của quyền lực và sức mạnh.

Hinh-4-1748-1423827408.jpg

Chẳng thế mà nhà văn hóa Phương Tây Elaine Sherman nói: “Chocolate là thiên đường, của chuếnh choáng, hưng phấn, ngọt ngào, sâu lắng, xa hoa lộng lẫy, thăng hoa của cảm xúc.

Hinh-5-9987-1423827408.jpg

Chocolate là một thứ đồ ăn đậm đà, một thứ men say, đầy cám dỗ, khêu gợi, mượt mà, mịn màng. Chocolate mang đến cảm giác lâng lâng, hạnh phúc, vui vẻ, gợi tình, ngất ngây, ảo tưởng. Chocolate làm chúng ta yếu mềm, man trá, tội lỗi…”

Hinh-7-9850-1423827408.jpg

Chocolate mang “thông điệp yêu thương” dành tặng những ai muốn nói với nửa kia còn lại của mình.

Hinh-8-7364-1423827408.jpg

Chocolate “Chắp cánh tình yêu” với tạo hình 2D tinh xảo và tuyệt đẹp.

hinh-2-9492-1423827408.jpg

Chocolate và hoa hồng luôn là biểu tượng của tình yêu.

Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).