Chồng cặp bồ, vợ ngậm đắng nuốt cay gánh nợ 'tình phí'

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tiền chồng chị đi cặp bồ, chi trả "tình phí" là tiền một đi không trở lại, tốt nhất nếu còn tình cảm với chồng, còn muốn giữ yên mái ấm của mình để vợ có chồng, con có cha thì chị tìm cách chung tay cùng chồng gánh vác món nợ này.

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Sạt nghiệp vì nghe gái làng chơi 'à ơi' quyến rũ, tôi nghĩ để chồng hư hỏng đến mức này là chị có phần trách nhiệm đấy! Nếu chị là người phụ nữ khôn ngoan, tỉnh táo thì ngay khi gia đình chị may mắn có khoản tiền khá lớn do nhà nước đền bù cho diện tích đất lấy làm đường, chị khéo léo bàn luận nghiêm túc với chồng, tham gia đến nơi đến chốn dự án làm ăn của chồng có lẽ chuyện trớ trêu khó xảy ra.

Đằng này chị tự ti, cho mình không có quyền hạn gì trong việc sử dụng đồng tiền chung, phó mặc cho chồng muốn làm gì thì làm, đến nay hậu quả nhỡn tiền, chị có trách chồng, trách mình cũng không thể lấy lại được những gì đã mất.

Tiền chồng chị đi cặp bồ, chi trả "tình phí" là tiền một đi không trở lại, tốt nhất nếu còn tình cảm với chồng, còn muốn giữ yên mái ấm của mình để vợ có chồng, con có cha thì chị tìm cách chung tay cùng chồng gánh vác món nợ này. Vợ, chồng chị cũng chưa phải quá già để lo không còn sức lao động. Các con của chị cũng đã lớn, nếu cần các con đã có thể hỗ trợ bố, mẹ lao động giải quyết phần nào khó khăn về kinh tế cho gia đình lúc này.

       Từ từ gỡ từng nút thắt một, chuyện nợ nần nhất là đối với số tiền nợ khá lớn mà chồng đem về cho vợ, con không thể nóng vội, để rồi nghĩ quẩn, cuối cùng khiến vợ chồng lâm nợ mà phải hết sức bình tĩnh, suy xét cân nhắc kĩ càng. Mong mọi việc sẽ sớm được tháo gỡ để gia đình chị được ổn định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.