Chồng chết điếng nghe vợ trẻ 'giãi bày' lý do cặp bồ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chẳng người đàn ông nào không đau đớn khi biết vợ mình đi cặp bồ, nhưng lý do vợ cháu đưa ra để 'chối tội' nó chẳng giống ai cả.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ trẻ nức nở kể lý do bị trai trẻ ... 'bẫy tình' , nếu còn tình yêu với vợ, có lẽ giải pháp hợp tình, hợp lí nhất lúc này là cháu nên rộng lòng tha thứ cho cô ấy.

Dù sao thì vợ, chồng cháu cũng mới quen hơi, bén tiếng chưa được bao lâu, vợ cháu lại sống trong cảnh đủ đầy, được chiều chuộng từ nhỏ, nên khi chồng vắng nhà, trai trẻ lại quyến rũ vì vậy vợ cháu dễ sa ngã.

Bác hiểu chẳng người đàn ông nào không đau đớn khi biết vợ mình đi cặp bồ, lý do cô ấy đưa ra để "chối tội" nó cũng chẳng giống ai, rất trẻ con và cạn nghĩ.

Thế nhưng thôi cháu ạ, giờ "đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại", nếu cháu nhẹ nhàng phân tích, khuyên nhủ, níu kéo vợ khi cô ấy đã thấy sai thì tốt nhất cháu cho vợ cơ hội quay về trong danh dự.

       Chắc cháu thừa hiểu chuyện tế nhị này có làm ầm ĩ, nhiều người biết cũng không đưa lại kết quả như cháu mong muốn, cứ từ từ giải quyết từng khâu một, mưa dầm thấm lâu mà cháu.

       Một mình cháu không đủ tự tin thuyết phục vợ, thì nên tìm đến sự giúp đỡ của bố, mẹ đôi bên, chắc chắn vợ cháu sẽ nghe ra điều hơn lẽ thiệt khi mà mọi người trong gia đình cùng có lời với cô ấy.

       Bình tĩnh tháo gỡ mối rối nhất định cháu sẽ thành công. Mong nhận được tin vui từ mái ấm của vợ, chồng cháu. Chúc cháu khỏe.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.