Chồng dựng kịch bản để hợp thức hóa con riêng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Câu chuyện của vợ chồng chị là rất riêng tư, rất tế nhị. Bây giờ quyền quyết định là chồng đã dành cho chị, vậy chị cứ bình tĩnh suy nghĩ cho kĩ càng, cho hết nhẽ rồi quyết định cũng chưa muộn chị ạ. 

Câu chuyện của vợ chồng chị là rất riêng tư, rất tế nhị. Bây giờ quyền quyết định là chồng đã dành cho chị, vậy chị cứ bình tĩnh suy nghĩ cho kĩ càng, cho hết nhẽ rồi quyết định cũng chưa muộn chị ạ. 

Theo tôi chị đưa ra ý kiến nào thì cũng có cái khó cái dằn vặt lương tâm của một người làm mẹ. Nếu chị không đồng thuận cho chồng nhận đứa bé đó vì cho rằng cháu là con của chồng cũ và nhân tình thì chẳng may khi cô ta rơi vào cảnh khó khăn, "giọt máu" của chồng chị sống khổ sở thì chị cũng không đành lòng.

 Mà nếu chị đồng ý cho chồng nhận cháu, thì chị lại chính là người  tạo điều kiện cho chồng và nhân tình cũ gặp gỡ, nối lại tình xưa. 

Tốt nhất chị nên trao đổi, nói chuyện thẳng thắn, sòng phẳng với chồng, nhận hay không nhận chồng cũng phải có lí do xác đáng rành mạch, không thể úp úp, mở mở mãi được.

Còn nếu chị thấy bất an, thấy không yên tâm với quyết định của chồng vì quyết định đó có thể ảnh hưởng đến tương lai của chị và hai cô con gái sau này, thì chị hãy bảo với anh ấy rằng bỏ chút tiền để giúp đỡ mẹ con Hạnh để mẹ con cô ấy qua được giai đoạn khó khăn này.

 Làm như vậy là đỡ day dứt nhất chị ạ. Đó là điều thuận còn nếu chồng chị không đồng tình, vẫn muốn nhận cháu bé làm con nuôi và chị đã xác định rõ đó là con đẻ của chồng thì chị nên chấm dứt mối quan hệ với anh ấy đi. Đã đến nước ấy thì dù cấm đoán hay níu giữ đều vô ích chị ạ. Mong chị có đủ nghị lực và sáng suốt để gỡ rối cho câu chuyện éo le này. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.