Chồng lừa vợ trắng trợn để ngoại tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chưa dứt cuộc điện thoại với những lời lẽ âu yếm, tình cảm với vợ, anh ta đã quay ngoắt sang cưng nựng, vỗ về một người đàn bà khác. Nếu không có “sự cố” quên tắt điện thoại của anh ta, làm sao chị nhận ra được bộ mặt thật tệ bạc ấy, và chị sẽ còn phải sống trong sự lừa dối của anh ta đến tận khi nào?

Chị chỉ nói là chị đau khổ, là trái tim của chị vỡ nát khi biết chồng chị đang ái ân cùng người tình mà không nói quan điểm cũng như cách giải quyết việc này ra với chồng chị nên em chỉ góp ý cho chị theo suy nghĩ của em thôi, nếu có gì không bằng lòng thì chị bỏ qua nhé.

 Em nghĩ thế này chị ạ, một khi người chồng, hoặc người vợ đã phản bội nửa kia của mình, đã ăn ngủ cùng kẻ khác thì dẫu sau đó có hối hận, có nhận được sự tha thứ của vợ hoặc chồng thì hạnh phúc cũng không thể vẹn toàn, viên mãn như trước nữa. Đằng này chồng chị miệng lưỡi chẳng khác gì một con rắn độc, lừa dối trắng trợn vợ mình để đi cặp bồ. Chưa dứt cuộc điện thoại với những lời lẽ âu yếm, tình cảm với vợ, anh ta đã quay ngoắt sang cưng nựng, vỗ về một người đàn bà khác. Nếu không có “sự cố” quên tắt điện thoại của anh ta, làm sao chị nhận ra được bộ mặt thật tệ bạc ấy, và chị sẽ còn phải sống trong sự lừa dối của anh ta đến tận khi nào?

Ở trường hợp của chị, chị còn trẻ tuổi, có thu nhập tốt, anh chị lại chưa có con cái ràng buộc, nên chị có nói lời chia tay anh ấy lúc này sẽ là điều hợp lí nhất, đỡ day dứt, băn khoăn nhất chị ạ.

Vẫn biết chẳng có người phụ nữ nào khi quyết định xây dựng tổ ấm với một người đàn ông lại muốn có ngày mình sẽ phải chịu cảnh chia tay, chịu mang tiếng là qua một lần đò, song hoàn cảnh bắt buộc như chị đang gặp đây thì đành chấp nhận thôi phải không chị?

Hãy dũng cảm lên, cứng rắn lên chị ạ, sẽ không khó để chị làm lại cuộc đời. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị mà thôi. Chúc chị khỏe và may mắn, cố lên chị nhé. 

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.