Chồng muốn cặp bồ để "đổi gió" và cái kết không thể đắng hơn

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Làm sao có hạnh phúc, làm sao gắn bó với nhau suốt đời nếu hai vợ chồng anh mỗi người sống theo một hướng như thế. Cả hai vợ chồng cùng "hướng ngoại" thì đâu còn là một gia đình và chuyện ngoại tình, bồ bịch này kia chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Sự việc bi hài trong câu chuyện Chồng rắc thính “săn” bồ, vợ “ngây thơ” sa lưới này hoàn toàn do anh chủ động dàn dựng, vì vậy hậu quả trớ trêu anh phải gánh chịu chứ trách ai bây giờ? 

Theo tôi, vợ chồng anh nên có cuộc nói chuyện nghiêm túc, cả anh, cả vợ cần xem lại tình cảm của mình. Nếu hai người còn đủ sự yêu thương dành cho nhau, còn muốn duy trì hôn nhân, duy trì tổ ấm dưới một mái nhà thì nhanh chóng chấm dứt mọi quan hệ ngoài luồng, để toàn tâm, toàn ý với gia đình của mình. 

Làm sao có hạnh phúc, làm sao gắn bó với nhau suốt đời nếu hai vợ chồng anh mỗi người sống theo một hướng như thế. Cả hai vợ chồng cùng "hướng ngoại" thì đâu còn là một gia đình và chuyện ngoại tình, bồ bịch này kia chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Thực ra với thời gian gần 2 năm chung nhà, với tuổi đời còn khá trẻ của hai vợ chồng anh, tôi nghĩ cũng khó tránh được sai lầm nếu cả anh và vợ không thường xuyên hâm nóng tình yêu. 

Tốt nhất anh sai đến đâu anh nhận lỗi đến đấy, vợ anh sai đến đâu cũng phải chân thành nhận khuyết điểm về mình để cùng nhau sửa chữa, cùng nhau hướng về tổ ấm của mình mà tìm lại những gì đã mất. 

Chuyện riêng tư của vợ chồng anh là do 2 người tự quyết. Có thông cảm, chia sẻ hay góp ý thì tôi cũng chỉ là người ngoài. Mong rằng qua sự việc này vợ chồng anh rút kinh nghiệm, sống nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình nhỏ của mình. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.