Chồng rút vốn làm ăn để đầu tư cho cô giúp việc 'lột xác' thành... nhân tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nếu số nợ vì 'tình phí' của chồng chị không quá lớn, thì chị nên chung tay cùng chồng tìm cách giải quyết. Có thể vay mượn ở bạn bè, vay bố, mẹ đôi bên với lí do thuyết phục, miễn sao trả được nợ ổn thỏa và danh dự cho gia đình không bị dèm pha, bêu rếu là được. 

Mất cảnh giác, nhẹ dạ, cả tin đó là tất cả những gì tôi nghĩ chị phải gánh chịu hậu quả khi chồng chị ngang nhiên qua mặt chị nuôi bồ nhí trong nhà như vậy. Nếu chị có đủ bản lĩnh, luôn đề cao cảnh giác, không quá lụy vào uy lực của chồng đến mức để chồng tự tung, tự tác, tự quyết định mọi việc trong gia đình thì đâu đến nỗi phải không chị?

Nhưng thôi, với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cô người làm sành điệu 'biết chiều ông chủ' và sự thật tồi tệ không người vợ nào muốn biết, thì dù sao chuyện không mong muốn cũng đã có hồi kết.

Tôi nghĩ tốt nhất chị cũng không nên làm cho sự việc thêm rắc rối, thêm phức tạp để làng trên, xóm dưới chê cười, ảnh hưởng đến thanh danh gia đình, mà nên kìm chế, vợ chồng đóng cửa trong nhà bảo nhau hay hơn chị ạ.

Nếu số nợ vì 'tình phí' của chồng chị không quá lớn, thì chị nên chung tay cùng chồng tìm cách giải quyết. Có thể vay mượn ở bạn bè, vay bố, mẹ đôi bên với lí do thuyết phục, miễn sao trả được nợ ổn thỏa và danh dự cho gia đình không bị dèm pha, bêu rếu là được. Còn chuyện hạnh phúc hôn nhân, theo tôi chị nên cố gắng hàn gắn, níu giữ để cùng chồng lo cho tương lai của hai con chung được trọn vẹn.

Mình là vợ, là mẹ. là người xây tổ ấm, còn nước còn tát, đừng để xẻ đàn, tan nghé sẽ khổ cho các con chị ạ; còn nếu chồng không biết sai, không biết nghĩ sau câu chuyện này, vẫn cố tình giữ mối quan hệ bất chính với cô gái kia thì chắc chị thừa hiểu mình phải làm gì để ổn định cuộc sống và nuôi các con khôn lớn. Thông cảm và chia sẻ cùng chị.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.