Chồng tự đập vỡ đầu để... giấu vợ chuyện bị trừ lương

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tự lấy đá đập vào đầu rồi giả bị cướp, người đàn ông Trung Quốc đã không qua được mắt công an và đang bị tạm giam.

Một buổi tối cách đây không lâu, anh Chen ở Quảng Châu gọi điện về cho người nhà báo anh đang đi đường thì bị cướp tấn công và lấy đi 20.000 NDT (khoảng 69 triệu đồng) tiền mặt. 

Anh Chen kể, hôm ấy đang lái xe máy điện trên đường thì bị một người đàn ông lạ mặt dùng đá tấn công vào đầu. Cú đánh khiến anh ngất xỉu, kẻ lạ mặt đã cuỗm đi toàn bộ số tiền. Ngay khi tỉnh lại, anh Chen gọi điện báo sự việc cho gia đình, không ngờ người nhà anh đã lập tức báo cảnh sát.

Chinanews đưa tin, nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức bắt tay vào điều tra. Họ dần nhận thấy nhiều điểm đáng ngờ, đó là camera khu vực xảy ra vụ cướp không ghi lại được hình ảnh của kẻ lạ mặt có tướng mạo như anh Chen miêu tả. Bác sĩ khám bệnh cho Chen cũng nhận thấy anh hoàn toàn không có dấu hiệu bị ngất xỉu.

Thái độ lúng túng, lời khai trước sau bất nhất của người đàn ông này càng khiến cảnh sát dấy lên nghi ngờ. Sau một đêm làm công tác tư tưởng, anh Chen mới nói ra sự thật, rằng hai tháng gần đây tiền lương của anh bị cơ quan trừ mất, anh vô cùng lo lắng phản ứng của vợ. Buổi tối hôm đó trên đường về nhà không may bị ngã xe, anh chợt nảy ra ý định cầm gạch đập vào đầu mình, rồi thêu dệt nên chuyện bị cướp.

Do không thành thật khai báo, gây lãng phí lớn nguồn lực nhà nước nên anh Chen đã bị giam giữ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.