Chữa hội chứng ruột kích thích – Hãy bắt đầu từ việc bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột

Chữa hội chứng ruột kích thích – Hãy bắt đầu từ việc bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột
Bệnh nhân hội chứng ruột kích thích (hay còn gọi là viêm đại tràng co thắt) luôn sống trong cảnh đứng ngồi không yên vì các cơn đau co thắt đại tràng có thể ập đến bất cứ lúc nào, sau ăn cũng đau, đói quá cũng đau, ăn đồ lạ, tanh, sống cũng đau, ngủ dậy cũng đau và cả những lúc không làm gì cũng có thể bị đau.

Bên cạnh đó, hội chứng ruột kích thích còn gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa trầm trọng, ngày đi vệ sinh nhiều lần, phân lúc lỏng lúc táo, lúc sống lúc nát,... Bụng dạ thì luôn ấm ách, đầy hơi, khó chịu.

Khổ sở nhất là các triệu chứng cứ tái đi tái lại khó trị dứt điểm, hay tái phát với mức độ ngày một nặng hơn và thời gian tái phát rút ngắn hơn. Việc này khiến người bệnh lo lắng, sợ hãi bệnh biến chứng nguy hiểm thành ung thư đại trực tràng…

Tại sao hội chứng ruột kích thích lại dai dẳng như vậy?

Y học hiện đại chưa tìm được nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu tìm ra được mối liên hệ giữa não và ruột. Đường ruột còn được gọi là não bộ thứ 2 của cơ thể, vì não và ruột có mối liên hệ rất mật thiết với nhau (đường ruột còn được ví như não bộ thứ 2 của cơ thể) vì trong đường ruột có khoảng 100 triệu tế bào thần kinh kết nối với não bộ. Khi não bị căng thẳng sẽ truyền tín hiệu xuống cho đường ruột cung cấp thức ăn (là vitamin nhóm B) để giúp an thần, ổn định.

Nhưng với những người bị hội chứng ruột kích thích nhiều lần bị tái phát và bị rối loạn tiêu hóa, cộng với việc lạm dụng các loại thuốc điều trị triệu chứng nên lợi khuẩn giảm sút nghiêm trọng, mà lợi khuẩn lại chính là nhà máy sản xuất vitamin nhóm B theo yêu cầu của cơ thể (vì cơ thể chúng ta không dự trữ vitamin) nên lúc này không có đủ lợi khuẩn nên không đảm bảo thức ăn cho não. Nhưng người bệnh lại không chú trọng bổ sung lơi khuẩn nên cứ như vậy tạo thành một vòng luẩn quẩn, tái đi tái lại triền miên.

Nghiêm trọng hơn, những cơn đau co thăt mạnh khiến lợi khuẩn chết hàng loạt, thiếu lợi khuẩn các triệu chứng đau bụng, đau quặn, đi ngoài phân lỏng, sống, táo trầm trọng hơn, vì lợi khuẩn chính là nhà máy sản xuất 3000 enzym tiêu hóa thức ăn. Để cấp cứu tạm thời như người bệnh thường: uống thuốc giảm đau, giảm đau chống co thắt, thuốc cầm tiêu chảy, nhuận tràng,… nhưng thấy các triệu chứng thuyên giảm là thôi.

Cách này chỉ là chữa phần ngọn, chứ chưa chữa được nguyên nhân gốc rễ, vì vậy các triệu chứng cứ liên tục tái phát mà không dứt được. Nên chỉ cần không cẩn thận, ăn những thức ăn lạ, tanh, tái, sống là bị đau bụng, đi ngoài.

Chữa hội chứng ruột kích thích – Hãy bắt đầu từ việc bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột

Biết được tầm quan trọng của lợi khuẩn đối với người hội chứng ruột kích thích, các nhà khoa học của công ty dược phẩm nổi tiếng Morishita Jintan Nhật Bản đã tìm ra 3 vai trò to lớn của lợi khuẩn Bifididobacterium (Bifido) – loại lợi khuẩn chính yếu (chiếm tới 99% tổng số lợi khuẩn ở đại tràng) đối với bệnh nhân hội chứng ruột kích thích:

Chữa hội chứng ruột kích thích – Hãy bắt đầu từ việc bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột ảnh 1  

3 tác dụng của lợi khuẩn Bifido đối với Hội chứng ruột kích thích

- Lợi khuẩn Bifido cùng các lợi khuẩn khác tiết 3000 enzym tiêu hóa cho đường ruột, giúp cân bằng tỉ lệ vàng (85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn), nhanh chóng cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa, bụng êm ru, không còn óc ách, nặng nề, ăn uống thoải mái, dễ tiêu, đại tiện ổn định.

- Lợi khuẩn Bifido chính là nhà máy sản xuất vitamin B (B1, B2 và B12) – nhóm vitamin cần thiết cho quá trình sản xuất năng lượng và là thức ăn của não bộ. Đáp ứng đủ nhu cầu vitamin nhóm B, giúp giảm các căng thẳng, ổn định hệ trục não ruột, trị tận gốc nguyên nhân gây hội chứng ruột kích thích, không bị tái lại.

- Đặc biệt, 70% hệ miễn dịch của con người là do lợi khuẩn kiến tạo nên, chính vì vậy việc tăng cường bổ sung lợi khuẩn Bifido giúp người hội chứng ruột kích thích tăng cường hệ miễn dịch.

Chính vì vậy, bổ sung lợi khuẩn Bifido từ các loại men vi sinh là lựa chọn tốt nhất cho người mắc hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, các loại men vi sinh hiện nay rất ít có thành phần lợi khuẩn Bifido, vì Bifido rất nhạy cảm với môi trường axit, nên bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi qua đây.

Tin vui cho bệnh nhân hội chứng ruột kích thích: Với 127 năm kinh nghiệm trong sáng chế dược phẩm, các nhà khoa học của công ty dược phẩm Morishita Jintan Nhật Bản đã sáng chế ra công nghệ SMC (Seamless Micro Capsule) sản xuất men vi sinh Bifina S. Công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido và Lactobaccilus  trong các viên nang hình cầu thế hệ mới, liền mạch không có vết nối, có lớp màng kép kháng được axit dạ dày, do đó công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao giúp người bệnh ổn định hệ trục não ruột, đảm bảo cung cấp đủ 3000 enzym tiêu hóa phục hồi, từ đó giúp bụng dạ nhẹ nhõm, êm ru, cải thiện các cơn đau.

Chữa hội chứng ruột kích thích – Hãy bắt đầu từ việc bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột ảnh 2  

Cô Nguyễn Thị Phương Dung (Hà Nội) hào hứng chia sẻ:Suốt 7 năm trời, uống không biết bao nhiêu là thuốc, đi khắp các bệnh viện mà không khỏi. Vậy mà từ khi biết đến cái men vi sinh Bifina Nhật Bản, giờ đây cô có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống rồi, không còn lo cái bụng nó hành hạ nữa. Cô có thể ăn vô tư, thoải mái kể cả ăn đồ chua như nước chanh, nộm hay những khi đi gặp bạn bè uống chút rượu bia cũng không sao. Mừng nhất là giờ cô có thể đi du lịch thoải mái luôn. Cô đi 1 tuần, 2 tuần không ảnh hưởng gì đến ai, rất khỏe, rất năng động, ăn uống rất vô tư”.

* Độc giả có thể gọi tới số 024. 7.3 04. 69. 69 hoặc 0936. 404. 366 hoặc 0912. 224. 836 để được giải đáp các thắc mắc về hội chứng ruột kích thích.

* Sản phẩm được bán tại các Hiệu thuốc trên toàn quốc 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Men vi sinh Bifina S Nhật Bản ..

Sản phẩm của Công ty Morishita Jintan Nhật Bản, phân phối bởi Công ty TNHH Ecopath Việt Nam.

ĐC: Tầng 4, số 35A, ngõ 45, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024. 73 04 69 69 - 0936. 404. 366 - 0912. 224. 836

Website: http://bifina.vn/ 

SĐK: 02545/2016/XNQC- ATTP. SĐK: 32195/2016/ATTP-XNCB.

Thời gian phát huy hiệu quả tùy thuộc vào tình trạng bệnh mỗi người

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Để đặt mua sản phẩm, bạn vui lòng đặt TẠI ĐÂY

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.