Chữa yếu sinh lý bằng ánh sáng màu xanh

 Liệu pháp chữa rối loạn cương dương bằng ánh sáng màu xanh. Ảnh: Dailymail.
Liệu pháp chữa rối loạn cương dương bằng ánh sáng màu xanh. Ảnh: Dailymail.
Thay vì phải tốn tiền mua Viagra, những người đàn ông có thể chữa yếu sinh lý bằng liệu pháp ánh sáng màu xanh dương.

Kết quả nghiên cứu này của các nhà khoa học Thụy Sỹ, những người đang phát triển một liệu pháp thay thế Viagra. Nó cũng bao gồm cả việc tiêm ADN nhân tạo vào dương vật của bệnh nhân.

Khi các mô tiếp xúc với ánh sáng màu xanh, cấu trúng gene làm tăng lưu lượng máu xuống dương vật, kích thích sự cương cứng không không cần bất kỳ sự kích thích tình dục nào.

Các chuyên gia cho hay cơ chế này ưu việt hơn viagra, loại thuốc chỉ kéo dài cương cứng chứ không kích hoạt sự cương cứng.

Giáo sư Martin Fussenegger, tác giả nghiên cứu giải thích rằng khi các mô tiếp xúc với ánh sáng, một phân tử tiền thân có tên gọi GTP, được biến đổi thành phân tử truyền tin thứ hai, có tên gọi là cGMP. Điều này cho phép các đường dẫn canxi bị bịt kín, giảm nồng độ canxi trong tế bào. Do đó làm giãn tế bào cơ bắp và tăng lưu lượng máu để các mô cương dương. Khi dương vật trở nên cứng, các enzym bắt đầu phá vỡ cGMP để sự cương sứng suy yếu dần.

Ông Fussenegger và các cộng sự đã thử nghiệm liệu pháp mới của họ ở những con chuột đực và thu được kết quả khả quan. Trong hầu hết các trường hợp, ánh sáng xanh dương đã đóng vai trò như một công tắc, cho phép bật mở sự cương dương ở chuột đực. Đối với một số con vật thí nghiệm, quá trình kích thích này thậm chí đã dẫn tới sự xuất tinh.

Mặc dù liệu pháp mới trên vẫn chưa được thử nghiệm ở người, nhưng nó mở ra một triển vọng mới đối với các quý ông bị rối loạn cương dương.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG