Chuyên gia cảnh báo phương pháp làm đẹp da bằng... mỡ lợn

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Không phải mỹ phẩm, những tấm mặt nạ của các thương hiệu nổi tiếng mà chị em lại truyền tai nhau việc bôi mỡ lợn lên mặt sẽ giúp màu sắc da cải thiện, nếp nhăn giảm. Chuyên gia da liễu nói gì về vấn đề này?

Mới đây, tờ Dailly mail đăng tải phương pháp làm đẹp da mặt bằng mỡ lợn của chị em. Chị Erica Strauss (37 tuổi) nói rằng năm ngoái mình mua được một con lợn từ nông trại địa phương (Seattle, Mỹ). Ngoài việc lấy thịt để ăn, chị chia sẻ, lượng mỡ lợn dùng để bôi lên tay và mặt.

Theo Erica, mỡ của những động vật khác cũng thích hợp dùng như sản phẩm dưỡng da tay nhưng cô không khuyến khích dùng thịt xông khói vì nặng mùi. “Đó là một cách dưỡng ẩm rất tốt. Hạn chế duy nhất là mùi mà thôi”, Erica chia sẻ.

Thực tế thì việc thoa mỡ lợn lên mặt được khá nhiều phụ nữ trên thế giới áp dụng. Đơn cử là chị Sarah Chalmers, (người Anh) đã quyết định thử bôi mỡ lợn lên mặt trong thời gian 1 tháng. Trước và sau khi áp dụng, chị đã đến trung tâm Havey Nichols để kiểm tra da bằng máy. Kết quả cho thấy, những vết ban đỏ trên da chị giảm 43%, màu sắc da cải thiện 30%, nếp nhăn giảm hơn 10% và kết cấu da tốt hơn 7%.

 Bôi mỡ lợn lên mặt. Ảnh minh họa

Bôi mỡ lợn lên mặt. Ảnh minh họa

Tiến sĩ Anita Sturnham, đồng thời là bác sĩ da liễu thẩm mỹ, người sáng lập trung tâm Nuriss Skincare & Wellness Center, (London) đã thừa nhận sự thay đổi về da của chị Sarah và cho biết, “lớp mỡ heo đã giữ ẩm và bảo vệ da chống lại những tác động xấu từ sự thay đổi nhiệt độ đột ngột”.

Trước đây, đã từng có thời gian nhiều chị em kháo nhau về phương pháp bổ sung collagen và làm đẹp bằng da heo. Từ một câu chuyện ở Hàn Quốc được đăng trên một số trang báo Việt Nam về một người phụ nữ ở tuổi trung niên nhưng có gương mặt trẻ trung và làn da trắng mịn như thiếu nữ. Bí quyết của bà đơn giản là đắp mặt nạ bì lợn, đã khiến nhiều chị em “phát cuồng” với loại mặt nạ đơn giản, rẻ tiền này.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Nguyễn Thị Lai, công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô cho biết: “Muốn khẳng định được việc bôi mỡ lợn có làm đẹp da hay không phải có kết quả của quá trình nghiên cứu, không thể nói tùy tiện được. Chị em không nên nghe theo lời đồn về công dụng mà làm theo, không sẽ rước họa vào thân”.

Chuyên gia cảnh báo phương pháp làm đẹp da bằng... mỡ lợn ảnh 2

Bà cũng cho biết thêm, nếu mỡ lợn không được kiểm định, lợn bệnh, hoặc việc chế biến không sạch sẽ, để ôi thiu thì dễ trở thành mầm bệnh gây nhiễm trùng da. Chẳng hạn với người da nhờn, có mụn bọc là do những ổ vi trùng phát triển gây nên thì phải điều trị chứ không thể tùy tiện chữa.

Nếu loại da này mà dùng mỡ lợn nghiền nát đắp lên thì càng nhiễm trùng hơn vì da bị bít chặt không thông thoáng. Từ đó gây ra hiện tượng mụn trứng cá, bao nhiêu vấn đề về da cũng từ đó phát sinh như thâm, sẹo, rỗ…

Nhiều người cứ tin tưởng các phương pháp truyền tai nhau sử dụng một số đồ dùng gần gũi để trị mụn, mang lại làn da hoàn hảo chỉ trong một thời gian ngắn. Thực tế, nó không thực sự tốt đến mức khó tin như vậy, việc làm theo tùy tiện có thể gây nguy hại đến làn da.

Theo Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.