Chuyển tim, gan từ TP HCM ra Hà Nội cứu sống 2 bệnh nhân

Đây là bệnh nhân nam (40 tuổi) vừa hồi phục sau ca ghép tim diễn ra vào ngày 5/9. Bệnh nhân đã được rút nội khí quản sau 2 ngày diễn ra ca mổ. Trước đó anh đã bị suy tim và giãn cơ tim giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn tính từng ngày.
Đây là bệnh nhân nam (40 tuổi) vừa hồi phục sau ca ghép tim diễn ra vào ngày 5/9. Bệnh nhân đã được rút nội khí quản sau 2 ngày diễn ra ca mổ. Trước đó anh đã bị suy tim và giãn cơ tim giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn tính từng ngày.
Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho 1 bệnh nhân nam gần 60 tuổi và ghép tim cho bệnh nhân nam hơn 40 tuổi, đều ở Hà Nội, với nguồn tạng hiến từ người cho chết não. Điều đặc biệt là khối tim, gan này được di chuyển hơn 1.700 km từ TP HCM ra Hà Nội trong tối ngày 4/9 để thực hiện 2 ca ghép tạng này.

Trước đó, vào sáng 4/9 sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo BV Chợ Rẫy c – TP HCM có người chết não hiến tạng, BV Việt Đức đã rà soát các những bệnh nhân chờ ghép gan, tim có chỉ số ghép tạng phù hợp.

Ngay sau khi lựa chọn được bệnh nhân phù hợp với nhóm máu của người hiến, 14h30 ngày 4/9, kíp phẫu thuật của BV Việt Đức đã lên máy bay vào BV Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật lấy tạng từ người cho chết não. Lúc 17h30 cùng ngày, ngay sau khi khối tim, gan được bảo quản trong một dung dịch chuyên dụng, kíp bác sĩ tiếp tục lên máy bay và có mặt tại BV Việt Đức lúc 23h30.

Hai bệnh nhân được ghép đều bị suy tim và ung thư gan giai đoạn cuối. sau khi tiến hành ghép hai bệnh nhân đều đang được chăm sóc hết sức đặc biệt, tuân thủ nghiêm ngặt về vô khuẩn nhằm giảm thấp nhất nguy cơ nhiễm trùng. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân tiến triển rất tốt, sau 10 ngày hồi phục có thể xuất viện.


Đây là ca ghép gan thứ 25 và ca ghép tim thứ 11 được bác sĩ bệnh viện Việt Đức thực hiện từ người cho chết não. Các bác sỹ cho biết, có thời điểm, BV cùng lúc phẫu thuật cứu sống 4 BN nhờ ghép tạng. Trong đó 2 người ghép thận, 1 người được ghép gan và 1 người được ghép tim nhờ nguồn tạng ghép từ người hiến chết não.

Theo Theo Truyền hình Thông tấn - VNEWS
MỚI - NÓNG