Cô gái trở về từ Nhật Bản nghi nhiễm COVID-19

307 công dân trở về từ Nhật Bản đang ở tại khu cách ly tập trung Trường Cảnh sát nhân dân V
307 công dân trở về từ Nhật Bản đang ở tại khu cách ly tập trung Trường Cảnh sát nhân dân V
TPO - Cô gái 24 tuổi đi cùng đoàn 307 công dân từ Nhật Bản trở về Quảng Nam hôm nay đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế Quảng Nam đã tiến hành cách ly trường hợp này

Tối 1/10, ông Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 Quảng Nam thông tin, một trường hợp trở về từ Nhật Bản nghi dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là trường hợp chị B. T. T (SN 1996), quê ở Cầu Tre, Hồ Sơn (Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy chị T. dương tính với COVID-19, tuy nhiên không sốt, không ho và cũng không có triệu chứng gì. Theo lãnh đạo Sở Y tế, hiện chị T. đang được cách ly, đến sáng mai sẽ được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. 

Ngày 1/10, Quảng Nam tiếp nhận 307 công dân về từ Nhật Bản. Tất cả được đưa đến khu cách ly tập trung Trường Cảnh sát Nhân dân V  (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình). Trong đó, có 140 nam và 167 nữ, 45 phụ nữ mang thai và 3 trẻ nhỏ, 3 công dân khác có bệnh nền.

MỚI - NÓNG