Có một con duy nhất, trẻ dễ béo phì

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Một nghiên cứu vừa tiết lộ, việc có thêm em trai hoặc em gái, đặc biệt là khi trẻ được 2-4 tuổi, trẻ có chỉ số khối cơ thể thấp hơn khi được 6 tuổi. Ngược lại, những đứa trẻ không có em tăng 3 lần khả năng bị béo phì ở độ tuổi này. 

Nghiên cứu cho thấy, khi trẻ có thêm em, chúng sẽ dành nhiều thời gian chơi với nhau hơn là xem TV, điều này giúp trẻ tránh tăng cân. Tiến sĩ Julie Lumeng, một bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Đại học Michigan (Mỹ) cho biết, thói quen ăn uống được thiết lập khoảng 3 tuổi, vì vậy điều này có thể ảnh hưởng đến trọng lượng sau này của trẻ.

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.