Có nên ép bé ăn hết khẩu phần?

Có nên ép bé ăn hết khẩu phần?
Xin hỏi bác sĩ khi cho bé ăn có nên ép bé ăn hết khẩu phần hay đến khi bé không muốn ăn nữa thì thôi?

Có nên ép bé ăn hết khẩu phần?

> Những điều cần biết về dinh dưỡng cho trẻ

Xin hỏi bác sĩ khi cho bé ăn có nên ép bé ăn hết khẩu phần hay đến khi bé không muốn ăn nữa thì thôi?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hỏi: Xin hỏi bác sĩ khi cho bé ăn có nên ép bé ăn hết khẩu phần hay đến khi bé không muốn ăn nữa thì thôi? Bé nhà tôi 10 tháng tuổi, khẩu phần ăn mỗi ngày như sau: 7h ăn một bát nước chấm bột mặn, 9h uống 60ml sữa, 10h30 ăn bột mặn, 12h bú mẹ, 15h ăn sữa chua hoặc váng sữa, 16h30 ăn bột mặn, 19h30 ăn bột ngọt. Khẩu phần ăn như vậy đã đủ chưa? Rất mong bác sĩ sớm tư vấn.

Hue Dinh (inhong07@gmail.com)

Trả lời: Khi cho trẻ ăn không nên ép trẻ ăn mà chỉ nên dỗ dành trẻ, khẩu phần ăn 4 bữa bột + sữa mẹ sữa chua, váng sữa là dư thừa với trẻ 10 tháng tuổi. Tuổi này chỉ nên cho ăn 3 bữa bột, sữa mẹ hoặc sữa bột công thức theo tuổi (nếu mẹ ít sữa) và khoảng 60ml hoa quả nghiền.

---

Hỏi: Con tôi sinh ngày 5-10-2010 lúc sinh nặng 3,1 kg. Hiện tại cháu được 8,7 kg, ngày ăn 2 bữa cháo (sáng và chiều) và uống khoảng 600 ml sữa, có ăn thêm váng sữa hoặc phô mai. Cho tôi hỏi với chế độ ăn như trên có đảm bảo được nhu cầu dinh dưỡng của bé không? Tôi có tập cho bé ăn cháo với đậu hũ thì người của cháu nổi đầy mụn giống như mụn nước (ở cánh tay hoặc cẳng chân). Lúc 6 tháng tuổi tôi có cho bé ăn dặm bột đậu nành thì cũng nổi tương tự trên cánh tay của cháu. Cho tôi hỏi có phải con tôi bị dị ứng với đậu nành phải không? Và làm thế nào để khắc phục? Tại sao trẻ ăn được trứng gà thì mới chích ngừa bệnh cúm được? Vì tôi bế bé đi chích ngừa cúm vào tháng thứ 7 thì bác sỹ bảo khi nào ăn được trứng gà mới chích ngừa được. Xin bác sĩ giải đáp giúp.

HOTHIHONGTHAM (honhongtham99@yahoo.com)

Trả lời: Cân nặng của con bạn là bình thường. Ngày 2 bữa cháo, 600ml sữa+ phô mai váng sữa, về lượng ăn như vậy là đủ. Tuy nhiên ở tuổi này nên cho cháu ăn bột tốt hơn ăn cháo. Còn trẻ ăn sữa bột đậu nành bị mụn giống như mụn nước có thể là do dị ứng. Bạn không nên cho ăn nữa vì không có cách nào khắc phục cả. Trong tiêm phòng văcxin có 1 số chống chỉ định khi trẻ đang sốt cao, mắc bệnh cấp tính hoặc đang điều trị bằng corticoid...

---

Hỏi: Cháu nhà tôi biếng ăn, mỗi ngày ăn được rất ít cháo và uống khoảng 300 ml sữa kèm theo 1 hộp váng sữa 55g. Ăn như vậy liệu có đủ dinh dưỡng không và có cần bổ sung gì thêm không? Cháu hiện giờ được 13 tháng tuổi.

Nguyen Thi Huong

Trả lời: Trẻ 13 tháng tuổi 1 ngày cần khoảng 3 bữa cháo đặc (mỗi bữa 250ml), bú mẹ hoặc sữa bột theo tuổi ngày 2-3 bữa, mỗi bữa khoảng 250ml. Ngoài ra cho bé ăn thêm thức ăn nghiền 80ml/ngày - chia 2-3 lần.

---

Hỏi: Con trai tôi nay được 30 tháng, cháu ăn uống vẫn bình thường. Ban ngày thì cháu đi gửi ở trường, buổi tối về tôi vẫn cho cháu ăn đầy đủ, trước khi đi ngủ cháu uống thêm 300ml sữa mà sao từ lúc cháu được 20 tháng tuổi đến nay cháu không tăng ký vẫn giữ ở mức 15kg và cao 90cm. Cách 2 ngày cháu đi cầu 1 lần. Vậy mong bác sĩ tư vấn giúp tôi cháu có bị thiếu chất dinh dưỡng? Chiều cao và cân nặng của cháu như vậy có được không?

Loan Phan (huynhatphan08@yahoo.com.vn)

Trả lời: 30 tháng tuổi nặng 15kg và cao 90cm là bình thường. Cháu vẫn ăn uống đầy đủ mà từ lúc 20 tháng – 30 tháng không tăng cân là bất thường, cần cho cháu đi khám xem có vấn đề gì về sức khỏe không.

BS Bùi Quang Huy
Theo Giadinh.net

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG