Có nên "lụy" mẹ chồng quá quắt?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Em nghĩ có lẽ chị tự ti, cho rằng mình chỉ là kẻ đến sau, mới 25 tuổi đã qua một đời chồng nên chị phải lụy vào gia đình chồng chứ gì?

Chị tốt nhịn thật đấy, em mà như chị em nói luôn quan điểm của mình cho mẹ chồng và chồng hiểu, chứ cứ để mẹ chồng coi thường, biến mình thành con ở, phục vụ không công cho họ như thế thì thật là bức xúc.

Đọc xong bài viết "Tôi làm dâu hay là con ở?", em nghĩ có lẽ chị tự ti, cho rằng mình chỉ là kẻ đến sau, mới 25 tuổi đã qua một đời chồng nên chị phải lụy vào gia đình chồng chứ gì?

Vậy chồng chị cũng đã ly hôn, lại còn có con riêng nữa, thì trong chuyện này em thấy cả anh lẫn chị đều bình đẳng, chẳng ai hơn thua gì ai cả. Có xác định được như vậy, chị mới thấy mình có giá trị, thấy tự tôn trọng bản thân mình khi sống cùng nhà chồng.

Đã đành làm dâu, làm vợ phải gánh vác công việc của gia đình chồng, nhưng không có nghĩa là quần quật làm tất cả mọi việc như chị đang làm hiện nay.

Chị cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, hàng ngày cũng mất 8 tiếng đồng hồ để hoàn thành công việc của cơ quan, lẽ nào mẹ chồng chị lại chỉ biết đi tập thể dục, mua sắm thời trang, son phấn rồi về hoạnh họe chị, bắt chị làm như một con ở vậy.

Chị khổ cực, vất vả phần lớn là do chị thôi, chị hãy thử một lần nhẹ nhàng nhưng cương quyết từ chối một việc gì đó mà mẹ chồng chị bắt chị phải làm đi. Ví dụ như đêm khuya muộn, bà vẫn dưng chị dậy để là cho chồng chị bộ quần áo, chị hãy mạnh dạn nói cùng bà: “con đã là kỹ rồi, nếu chồng con không phản đối, không bắt là lại, con nghĩ mẹ cũng nên châm chước cho con. Con cũng cần có thời gian nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục đi làm”.

Một lần, hai lần, một việc, hai việc chị từ chối lẽ nào bà ấy không nhận ra sự quá quắt của mình. Chị đừng hỏi mọi người chị sống trong nhà chồng là con dâu, là người, hay là con ở. Câu trả lời tùy thuộc vào sự khôn ngoan, tranh đấu hợp lý của chị mà thôi.

Muốn khẳng định vị trí thực tại của mình, chỉ có cách nhẹ nhàng, mà dứt khoát phân tích phải trái cho gia đình nhà chồng hiểu. Tin là chị làm được, chúc chị thành công.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.