Có nên 'tự xử' khi đã kết hôn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nhiều người độc thân dùng cách thủ dâm để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng khi đã kết hôn, liệu có nên tiếp tục?

Trái với nhận định sai lầm rằng đối tác hiểu bạn hơn chính bạn, thực tế chỉ có bạn mới rõ nhất về cơ thể mình và về những tác động giúp mang lại khoái cảm cho cơ thể. Việc tự tìm hiểu bản thân, các bộ phận trên cơ thể, cách chúng hoạt động và phương thức giúp bản thân lên đỉnh chính là chìa khóa giúp các cặp vợ chồng hiểu nhau hơn và nhờ đó gắn bó hơn.

Với rất nhiều phụ nữ đã kết hôn lâu ngày, sự bực bội vì không thể lên đỉnh trong khi quan hệ sẽ gây ra mất hứng và do vậy làm giảm bớt yêu thương trong hôn nhân. Lúc này tự khám phá bản thân để tìm hiểu cách đạt cực khoái là việc chỉ có bạn mới làm được. Việc này vô cùng tốt đối với nhiều cặp vợ chồng vì đã giúp cải thiện rất nhiều đời sống chăn gối của họ.

Trong quá trình lên đỉnh, cơ thể phụ nữ sản sinh oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu vì nó giúp tạo cảm giác yêu thương và gắn kết. Với nam giới, tự xử là cách giúp giảm rối loạn cương dương, giảm căng thẳng và kéo dài thời gian lên đỉnh.

Khi đã hiểu về bản thân, bạn có thể cùng nhau chia sẻ cách thức gây cảm hứng cho nhau, đồng thời hướng dẫn và giúp nhau đạt khoái cảm. Đây cũng là cách hay để thay đổi hương vị tình yêu.

Thời gian kết hôn trôi đi sẽ kéo theo nhiều thay đổi về cơ thể và suy nghĩ. Cách một người 40 tuổi đạt cực khoái cũng sẽ không giống với lúc người đó ở độ tuổi đôi mươi. Vì thế, mỗi người nên tự tìm hiểu và khám phá cơ thể, từ đó hướng dẫn cho bạn đời, làm như vậy sẽ giúp ngọn lửa yêu thương luôn nồng cháy.

Theo Khánh Vy

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG