Công bố phát hiện quan trọng về bệnh ung thư gan

Công bố phát hiện quan trọng về bệnh ung thư gan
THX ngày 13-4 đưa tin các nhà khoa học Áo thuộc Viện nghiên cứu ung thư Ludwig Boltzmann đã phát hiện ra rằng việc sản sinh quá nhiều hormone tăng trưởng có thể gây ung thư gan.

>Thuốc thông minh - Hy vọng mới trong cuộc chiến chống ung thư
>Vài điều nên biết về xơ gan

Ung thư gan là loại ung thư phổ biến thứ năm trên thế giới và là nguyên nhân phổ biến thứ ba của các ca tử vong liên quan đến u bướu.

Đến nay, các bệnh lây nhiễm virus như viêm gan B, viêm gan C và uống quá nhiều rượu được cho là những thủ phạm chính gây ung thư gan.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng việc sản sinh quá nhiều hormone tăng trưởng, do rối loạn hormone hay rối loạn trao đổi chất, làm gia tăng nhanh chóng quá trình phát triển các căn bệnh liên quan đến u bướu và gây ung thư gan. Họ cũng cho biết thêm rất khó để có thể phát hiện hormone tăng trưởng.

Mục đích nghiên cứu của nhóm là tìm hiểu cơ chế làm việc phân tử mang tín hiệu (signaling molecule) có tên STAT 5 trong quá trình phát triển ung thư gan do sự sản sinh quá nhiều hormone tăng trưởng.

Các thử nghiệm trên chuột cho thấy phân tử mang tín hiệu này đảm bảo cho gan làm việc trạng thái khỏe mạnh và về cơ bản có thể điều tiết các quá trình chuyển hóa.

Sự sản sinh quá nhiều hormone tăng trưởng cũng có thể dẫn tới các bệnh về thận và suy giảm chức năng cơ quan nội tạng.

Theo Huy Lê
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.