Công dụng chữa bệnh ít biết của thạch đen, thạch xanh

Công dụng chữa bệnh ít biết của thạch đen, thạch xanh
Thạch đen, thạch xanh không chỉ là món ăn mát, giải khát mà còn có thể vận dụng để chữa bệnh khá tốt.

Thạch xanh chữa bệnh: Thạch xanh thường được làm từ lá găng, lá tiết dê.

Vì đây là những vị thuốc “mát” nên thạch xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc làm mát cơ thể rất tốt.

Những người bị tiểu tiện khó khăn, nước tiểu vàng, đái buốt, đái rắt, đái ra máu, nóng ruột, sôi bụng, táo bón, kiết lỵ sử dụng thạch xanh cũng làm giảm khó chịu của bệnh.

Thạch đen chữa bệnh: Thạch đen được chế biến từ cây sương sáo nên thường được ăn để làm mát cơ thể.

Công dụng chữa bệnh ít biết của thạch đen, thạch xanh ảnh 1

Theo Đông y, thạch đen có vị ngọt, nhạt, tính mát.

Thạch đen có tác dụng thanh nhiệt, dùng để giải cảm do nắng nóng, điều hòa huyết áp, có tác dụng tốt với bệnh cơ xương khớp. Nguồn ảnh: Vietgardenherbs.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG