“Cụ nào không đến khám thì thiệt thòi lắm”

“Cụ nào không đến khám thì thiệt thòi lắm”
TP - Hưởng ứng cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi ở phường Trung Phụng- Đống Đa- Hà Nội.

> Trẻ em, người già đổ bệnh
> Cách ăn uống tốt cho người cao tuổi

Đây là hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được Công ty Tâm Bình tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống và điều trị một số bệnh người già dễ mắc phải như khớp, gout, đại tràng, mỡ máu…

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Hữu Uyên, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Trung Phụng về tính thiết thực và hiệu quả của hoạt động này.

Với vai trò là Chủ tịch Hội người cao tuổi, ông thấy sức khỏe có vai trò như thế nào trong đời sống của người cao tuổi?

Từ tuổi trung niên, người lớn tuổi thường phải đối mặt với nhiều vấn đề như sức khỏe sa sút, đặc biệt là nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa, tiêu hóa, xương khớp và tim mạch… khiến chất lượng cuộc sống bị suy giảm.

Các chứng bệnh thường gặp ở độ tuổi này thường là bệnh mãn tính và diễn tiến âm thầm nên việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên rất quan trọng nhằm phát hiện và điều trị sớm khi bệnh còn nhẹ để hạn chế các biến chứng xấu có thể xảy ra. Vì vậy theo tôi việc phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh.

Nhiều trường hợp chủ quan không khám định kỳ nên khi phát hiện ra bệnh đã là quá muộn như tăng huyết áp dẫn đến tai biến mạch máu não, bệnh gout biến chứng làm suy giảm chức năng gan thận… Chắc chắn những bệnh này không chỉ hành hạ người bệnh mà còn hao tốn rất nhiều tiền của của gia đình.

Bản thân ông có gặp vấn đề gì về sức khỏe không?

Tôi bị bệnh xương khớp cách đây hơn chục năm, thường xuyên thấy đau vai gáy, đau cổ tay nên cầm bút viết rất khó khăn. Mới đầu tôi nghĩ đó là bệnh của tuổi già nên chủ quan không chữa bệnh mà chỉ xoa bóp để giảm đau. Nhưng tình trạng đau mỗi ngày một tăng nhất là khi thay đổi thời tiết khiến tôi thấy rất mệt mỏi, lo lắng.

Đọc báo Người cao tuổi hàng ngày tôi thấy có nhiều trường hợp người già bị thoái hóa khớp đã khỏi bệnh nhờ Viên Khớp Tâm Bình. Thấy giống với bệnh của mình nên tôi đã mua về uống làm nhiều đợt, mỗi đợt 3 tháng, nghỉ 1 tháng thì nhắc lại đến nay bệnh đã thuyên giảm nhiều, tay cầm bút viết thoải mái không đau nữa.

Một lần đến mua Viên Khớp ở nhà thuốc 22 Ông Ích Khiêm để củng cố bệnh, tôi đã may mắn gặp được sỹ Lê Thị Bình. Do tín nhiệm hiệu quả của Viên Khớp Tâm Bình nên với tư cách là Chủ tịch Hội người cao tuổi phường, tôi liền đặt vấn đề mời công ty đến tư vấn và khám bệnh cho các hội viên cao tuổi.

Trước đây cũng có nhiều đơn vị tổ chức thuyết trình về sức khỏe rồi nhưng thực tế buổi khám bệnh tại phường tôi thấy cách làm của công ty Tâm Bình đặc biệt khác với mọi lần trước.

Công ty cử 3 bác sỹ là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm khám chữa bệnh và đoàn cán bộ dược sỹ trực tiếp khám bệnh, bệnh nào mới chớm thì tư vấn cách dùng thuốc, bệnh nào cần điều trị thì có lời khuyên để các cụ đến bệnh viện kịp thời.

Thưa ông, có bao nhiêu người cao tuổi tại phường Trung Phụng được mời đến khám bệnh? Ông đánh giá như thế nào về việc làm của công ty Tâm Bình?

Chúng tôi phát đi 120 giấy mời khám, cụ nào không đến được quả là thiệt thòi lớn. Bởi từ trước tới giờ chưa một công ty nào đưa bác sỹ đến trực tiếp khám tổng quát, đo huyết áp, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể về chế độ tập luyện với các bài tập vừa sức, ăn uống hợp lý đủ dinh dưỡng, hạn chế dùng chất kích thích như ruợu bia, thuốc lá, thuốc lào có hại đến sức khỏe.

Ngoài việc chăm sóc sức khỏe, công ty Tâm Bình còn giới thiệu những sản phẩm đông dược đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế là Viên Khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Tiêu hóa Tâm Bình, Viên Gout Tâm Bình…đang được nhiều bác sỹ và bệnh nhân tin dùng.

Thái độ làm việc nhiệt tình và tận tâm của đoàn bác sỹ Tâm Bình khiến chúng tôi rất xúc động và phấn khởi. Tôi mong rằng sẽ có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm đến sức khỏe người cao tuổi như Công ty Dược Tâm Bình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.