Cú ngã đầu đời cay đắng của cô gái 'sống ảo'

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Con đường phía trước của cháu còn rất dài, đừng vội thất vọng rồi đem cuộc đời mình đặt cược vào canh bạc đỏ đen may rủi. Có sai, có sửa, có vấp ngã, có đứng lên, cứ dũng cảm, thanh thản để tìm lại chính mình cháu ạ.

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Tưởng “vớ” được thiếu gia, hóa ra gặp phải sở khanh lừa, bác mong cháu nên chấp nhận sự thật và giữ bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết hợp tình, hợp lí nhằm đảm bảo được sự an toàn cho bản thân và tiếp tục lập nghiệp ở thành phố nếu cháu muốn.

Cháu đã ngoài 20 tuổi rồi, ở vào thời điểm này không ai cho là cháu còn nhỏ dại nữa, vì vậy cháu cần mạnh mẽ lên. Lấy lỗi lầm vừa qua làm bài học kinh nghiệm cho mình để tránh phải trượt ngã một lần nữa cháu nhé.

Con đường phía trước của cháu còn rất dài, đừng vội thất vọng rồi đem cuộc đời mình đặt cược vào canh bạc đỏ đen may rủi. Có sai, có sửa, có vấp ngã, có đứng lên, cứ dũng cảm, thanh thản để tìm lại chính mình cháu ạ.

Nếu cháu thấy mình vẫn muốn tìm cơ hội đổi đời ở thành phố thì cháu cứ mạnh dạn thực hiện mơ ước của mình. Sau khi đã biết vừa qua mình sai ở đâu.

Tuy vậy không nhất thiết cháu cứ phải bám lấy cái nghề phục vụ ở quán karaoke, không thiếu những công việc cho thu nhập tạm ổn mà lại có điều kiện để tránh xa cám dỗ, cạm bẫy đang chờ cháu. Chỉ cần cháu quyết tâm, bác tin rằng không lâu nữa cháu sẽ trụ vững ở thành phố với một công việc lương thiện, phù hợp với khả năng của cháu, chúc cháu may mắn. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.