Cực khoái giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Đàn ông đạt cực khoái thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Theo đó, những người xuất tinh 21 lần/tháng hoặc hơn giảm 22% nguy cơ mắc bệnh này.

Theo các nhà nghiên cứu từ Trường Y Harvard, lý do cực khoái có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt là bởi cực khoái thường xuyên sẽ giúp đào thải hết chất gây ung thư tuyến tiền liệt. 

Một nguyên nhân khác là khi tinh trùng thường xuyên được xuất ra ngoài, sẽ thúc đẩy các tế bào mới phát triển, giúp ngăn chặn sự tích tụ của các tế bào lão hóa mà có thể là nguyên nhân gây ung thư.

Theo Quỹ Nghiên cứu ung thư quốc tế, hơn 1,1 triệu trường hợp ung thư tuyến tiền liệt đã được ghi nhận trong năm 2012. Nguyên nhân của căn bệnh này là không rõ ràng, nhưng nguy cơ gia tăng bệnh thường xảy ra ở những đàn ông lớn tuổi.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.