Cưới 3 tháng chồng đã muốn ngủ riêng

Ảnh minh họa: Youqueen.com.
Ảnh minh họa: Youqueen.com.
Em 24 tuổi, mới kết hôn được 3 tháng. Chồng em 30 tuổi, là giáo viên. Bọn em tìm hiểu nhau 8 tháng mới đi tới hôn nhân.

Anh ấy rất bận do dạy thêm, nhưng không tới nỗi bận đến mức không có thời gian để dành cho em chút quan tâm nào. Anh ấy rất vô tâm và ít trò chuyện với vợ. Gần đây anh ấy nói cảm thấy hụt hẫng sau hôn nhân, thấy không yêu em nhiều như anh ấy nghĩ. Anh ấy thấy khó quan tâm tới em, thậm chí không muốn ngủ chung với vợ. Giờ bọn em mỗi đứa một phòng vì anh ấy không muốn vợ chồng gần gũi. Em rất khổ tâm và không biết làm sao. Mong được chuyên gia tư vấn. (Thục Quyên)

Trả lời:

Các em mới lấy nhau được 3 tháng, đây vẫn có thể coi là thời gian mật ngọt của hôn nhân. Tuy nhiên, như em nói thì hai em đã có rất nhiều mẫu thuẫn sau khi cưới. Tôi cũng không rõ đó là những mâu thuẫn về vấn đề gì? Các em đã giải quyết thế nào rồi? Vấn đề đó phát sinh từ khi đang yêu hay là sau khi cưới mới có?

Em cũng cần nhìn nhận lại xem khi yêu các em có hay bất đồng, mâu thuẫn không? Đôi khi sự khác biệt về tính cách, quan niệm sống hay cá tính cũng là những nguyên nhân phổ biến gây bất đồng trong hôn nhân. Việc chồng ít quan tâm đến em hơn trước, em cũng nên xem xét lý do bắt đầu từ đâu, do anh ấy bận rộn công việc hay có thể vì những nguyên nhân khác. Chồng em nói cảm thấy hụt hẫng trong hôn nhân cũng là dấu hiệu cảnh báo anh ấy đang có điều gì đó chán nản, thất vọng về cuộc sống chung của hai người. Em cũng nên nhìn nhận lại xem từ phía bản thân có điều gì khiến chồng thất vọng không?

Để tìm được nguyên nhân gốc rễ cho tình trạng hiện nay, có lẽ lúc này vợ chồng em cần ngồi lại với nhau để chia sẻ về suy nghĩ, mong muốn của nhau. Việc mỗi người giữ những khúc mắc trong lòng rồi cứ ngấm ngầm chán nản thì mối quan hệ giữa hai em sẽ chỉ càng xấu hơn. Em có thể tìm hiểu về tâm tư của chồng qua bạn bè thân hoặc người nhà anh ấy.

Hãy xem xét trong thời gian qua có điều gì không vui hoặc có áp lực gì trong công việc, mối quan hệ khiến anh ấy chán nản, mệt mỏi. Việc hiểu cảm xúc và mong muốn của nhau sẽ giúp em và chồng dễ gần nhau hơn. Còn khi em đã tìm hiểu và cố gắng để vun vén cho tình cảm giữa vợ chồng mà vẫn không được cải thiện, thì giải pháp ly hôn em vẫn phải nghĩ tới.

Chúc em bình tĩnh và sáng suốt trong những quyết định của mình.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG