Cứu bé gái 15 tuổi khỏi tàn phế sau khi dập nát chân vì tai nạn

TPO - Bị tai nạn giao thông, một bé gái 15 tuổi bị gãy đa xương gần lìa cẳng chân, có biến chứng tổn thương mạch máu rất nặng và nguy cơ đoạn chi là rất cao. Các bác sĩ đã thực hiện báo động đỏ liên viện và phẫu thuật thành công cho bệnh nhi.

Ngày 26/02, Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viện vừa điều trị một thành công một trường hợp gãy đa xương có biến chứng tổn thương mạch máu rất nặng với nguy cơ cao đoạn chi cho một bé gái 15 tuổi.

Bệnh nhi nói trên là em N.H.K.H (15 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Cách nhập viện 12 giờ, bé H. bị tai nạn giao thông và được gia đình chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cấp cứu, với dấu hiệu sưng đau biến dạng đùi phải, vết thương dập nát vùng 1/3 dưới cẳng chân phải, lộ xương.

Cứu bé gái 15 tuổi khỏi tàn phế sau khi dập nát chân vì tai nạn ảnh 1 Phần chân bị tổn thương của bé H. (Ảnh: Kim Hà).

Các bác sĩ tại đây đã mổ thám sát thấy bé H. bị dập đứt động tĩnh mạch chày trước, sau. Xác định bệnh nặng, vượt quá khả năng chuyên môn nên Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ đã qthực hiện quy trình báo động đỏ liên viện và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tiếp nhập bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng xác định, bệnh nhi bị gãy hở gần lìa cẳng chân phải, gãy xương đùi phải, đây là bị tổn thương phức tạp. Hơn nữa, do thời gian tổn thương gần 12 giờ nên khả năng tiên lượng đoạn chi rất cao.

Tuy nhiên, ở bệnh nhi các chỉ số xét nghiệm, tổng trạng còn cho phép một phẫu thuật nối chi, vị trí vùng tổn thương là 1/3 dưới cẳng chân nên khả năng khâu nối ít rủi ro, chưa có các dấu hiệu rối loạn đông máu. Ngay sau đó, cô bé đã được nhanh chóng chuyển đến phòng phẫu thuật.

Qua thám sát phát hiện bé H. bị gãy hở 1/3 dưới 02 xương cẳng chân, các gân cơ xung quanh tổn thương đứt rời gần hoàn toàn, đứt lìa động mạch chày sau, dập và tắc hoàn toàn động mạch chày trước.

Các bác sĩ tiến hành thông nối lại mạch máu, tái lập lại tuần hoàn cho bàn chân, khâu nối lại mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu, cố định xương gãy.

Cứu bé gái 15 tuổi khỏi tàn phế sau khi dập nát chân vì tai nạn ảnh 2 Chân bé H. đang phục hồi tốt sau ca phẫu thuật - Ảnh: Kim Hà.

Theo Bác sĩ CK2 Huỳnh Thống Em - Trưởng Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình cho biết, cuộc phẫu thuật nối mạch máu vi phẫu khá khó khăn do kích thước của mạch máu rất nhỏ. Ekip đã sử dụng kỹ thuật nối mạch bằng Coupler - Bộ nối mạch vi phẫu để nối các mạch máu nhỏ cho bệnh nhi.

So với kĩ thuật khâu nối thông thường, dụng cụ này sẽ làm giảm nguy cơ xẹp miệng nối động mạch, tĩnh mạch, hạn chế tắc mạch chết phần chi nối và tắc gây hoại tử vạt da. Đồng thời, rút ngắn thời gian phẫu thuật và an toàn giúp mạch máu bệnh nhân hồi phục nhanh, các mô sớm phục hồi chức năng.

Hiện tình trạng bé H. ổn định, bàn, ngón chân hồng ấm, nhấp nháy đầu ngón < 2 giây, độ bảo hoà oxy đầu ngón 98%, mạch máu chi nối bắt được.

Khi phần mềm của cẳng chân ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành kết hợp xương, khâu nối thần kinh, gân, tiến đến tập vật lí trị liệu để sau này bệnh nhi có thể dùng chân này tương đối như chân bình thường.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.