Cứu học sinh vỡ sọ não qua cơn nguy kịch

Cứu học sinh vỡ sọ não qua cơn nguy kịch
TP - Chiều 25-10, bác sĩ Huỳnh Như Đồng, quyền trưởng khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết, vừa phẫu thuật cứu một học sinh qua cơn nguy kịch do bị đánh vỡ sọ não.

> Con trai giết người tình của mẹ

Theo đó, ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ, các bác sĩ đã hút máu tụ trong não, gỡ xương sọ xuống nuôi ở hố chậu trái của bụng.

Bệnh nhân là em Phan Vũ Tuấn Dũng học sinh lớp 12A2, trường THPT Ea Rốk - trú ở đội 7, thôn 13, xã Ia R’vê (huyện Ea Súp). Người nhà em cho biết, tối 20-10, sau khi tổ chức sinh hoạt cho các bạn nữ trong lớp nhân ngày phụ nữ Việt Nam, Dũng cùng bạn về đoạn qua xã Ea Lê thì bị chặn đánh ngất xỉu.

Ngay sau đó, Dũng được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cấp cứu. Được biết, Dũng là học sinh ngoan, lực học khá có nhiều tài lẻ về ca hát, đàn. Gia đình thuộc hộ nghèo.

Theo Công an xã Ea Lê cho biết, vụ việc đã được chuyển lên công an huyện điều tra. Bước đầu xác định có 5 đối tượng tham gia vụ đánh, trong đó có 2 người đã trên 40 tuổi.

Nhiều khả năng em Dũng bị đánh nhầm vì trước đó có một số thanh niên thường xuyên ném đá vào nhà dân nên bị chặn đánh.

Cùng ngày, thầy Dương Văn Khởi – Bí thư đoàn Trường THPT Ea Rốk cùng 9 em học sinh bắt xe buýt đi hơn 100km, lên bệnh viện trao cho mẹ em Dũng số tiền hơn 8 triệu đồng do nhà trường và học sinh quyên góp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".