Cứu sống 2 trẻ dị tật tim bẩm sinh nhờ kỹ thuật mới

Các bác sĩ chuẩn bị cho ca can thiệp tim mạch.
Các bác sĩ chuẩn bị cho ca can thiệp tim mạch.
TP - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa thực hiện thành công 2 ca can thiệp tim mạch, đóng dù ống động mạch cho 2 bệnh nhi mắc tim bẩm sinh còn ống động mạch ngay tại bệnh viện dưới sự hỗ trợ của bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư.

Các bệnh nhi được can thiệp đợt 2 này gồm: cháu Hà Thục L. (6 tuổi), được phát hiện bệnh còn ống động mạch cách đây 1 năm và bệnh nhân Nguyễn Chí T. (23 tháng tuổi) có tiền sử còn ống động mạch phát hiện lúc 2 tháng tuổi.

Kết quả khám lâm sàng và siêu âm cho hình ảnh còn ống động mạch. Qua hội chẩn chuyên khoa các bác sĩ chẩn đoán và chỉ định đóng dù ống động mạch cho 2 bệnh nhi còn ống động mạch. Sau khoảng 30 phút, kíp phẫu thuật tiến hành can thiệp thành công, dù vào đúng vị trí.

Bác sĩ Phạm Ngọc Mười, một trong số các bác sĩ phẫu thuật cho biết, với thời gian can thiệp nhanh trung bình khoảng 30 phút/ca lại không gây tổn thương, không gây biến chứng, bệnh nhân tỉnh, phục hồi nhanh và có thể ra viện sớm sau can thiệp.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.