Cứu sống bệnh nhân hôn mê sau mổ vỡ thai ngoài tử cung

Cứu sống bệnh nhân hôn mê sau mổ vỡ thai ngoài tử cung
TP - Bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) vừa cứu sống bệnh nhân bị hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn sau phẫu thuật do thai chửa ngoài tử cung bị vỡ. 

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Thị L., (34 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) đau bụng âm ỉ được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Khi mở ổ bụng bệnh nhân, các bác sĩ thấy khối chửa ở tử cung đã vỡ, trong ổ bụng có khoảng 1.500ml máu loãng và 700g máu cục.

Kết thúc cuộc mổ cấp cứu, sau vài giờ, khi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định hơn, bệnh nhân được chuyển tới Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai). 

Bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu cho biết, bệnh nhân được chuyển tới khoa trong tình trạng hôn mê sâu, da và niêm mạc nhợt… Với những bệnh nhân nặng như thế này thì nguy cơ tử vong rất lớn.

MỚI - NÓNG