Cứu sống bệnh nhân sốt rét nặng kháng thuốc

Cứu sống bệnh nhân sốt rét nặng kháng thuốc
TP - Ngày 9/5, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã cứu sống bệnh nhân Trần Quốc Th. (58 tuổi, tỉnh Nam Định) bị sốt rét nặng biến chứng suy đa tạng, kháng thuốc, bị hôn mê phải thở máy. Bệnh nhân sống tại Angola, mới về Việt Nam 11 ngày trước khi vào viện, sau khi về nước 4 ngày bệnh nhân xuất hiện sốt.

> Đối phó bốn bệnh dịch
> Gia tăng số ca mắc bệnh tay chân miệng

Xác định đây là ca bệnh khó, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Viện sốt rét, ký sinh trùng T.Ư và chuyên gia sốt rét của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Hà Nội tìm hướng điều trị mới.

Bệnh nhân chuyển sang điều trị bằng Quinin sulfat dạng viên. Đồng thời, bệnh nhân được truyền các dịch dinh dưỡng. Sau 19 ngày thở máy, bệnh nhân đã được cai máy thở, rút ống mở khí quản.

Chi phí cho quá trình điều trị suốt 36 ngày là 240 triệu, bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả 80%.

TS Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết đây là lần đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai điều trị cho bệnh bị sốt rét ác tính từ châu Phi về - nơi hiện chưa sử dụng Artesunate - nhưng bệnh nhân đã kháng với loại thuốc này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG