Cứu sống bệnh nhi bị biến chứng nặng do sởi

Cứu sống bệnh nhi bị biến chứng nặng do sởi
TP - Các bác sĩ Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) vừa cứu sống bệnh nhi 10 tháng tuổi bị biến chứng suy hô hấp rất nặng do sởi. 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi cho biết, ngày 16/2, bệnh nhi nhập viện do nổi ban sởi rất ít và được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Nhưng đến chiều cùng ngày bệnh diễn biến xấu đi rất nhanh, phổi tổn thương nặng. Bệnh nhân được chuyển gấp trở lại Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy.

Các bác sĩ phải siêu âm tim hàng ngày, sử dụng thuốc trợ tim, chụp phim phổi liên tục để kiểm tra diễn tiến của phổi, kiểm tra chặt chẽ gan vì sự nguy cơ virus tấn công các cơ quan nội tạng khác. Sau 5 ngày thở máy liên tục, tình trạng sức khỏe của trẻ đã được cải thiện, đến ngày thứ 7, bệnh nhân được rút máy thở. Sau hơn 2 tuần điều trị, bệnh nhi có thể xuất viện trong vài ngày tới trong tình trạng sức khỏe tốt.

Thời gian này, ngày nào khoa Nhi cũng tiếp nhận bệnh nhân sởi. Phần lớn bệnh nhân dưới 1 tuổi và chưa được tiêm phòng vắcxin sởi. TS Dũng cho biết, khoa đang thử làm các xét nghiệm về miễn dịch để tìm mối liên hệ giữa suy giảm miễn dịch với biến chứng nặng của sởi. 

MỚI - NÓNG