Cứu sống cô gái mang thai ngoài tử cung

Hình ảnh ca phẫu thuật lấy thai nằm ngoài tử cung gần xương chậu của nữ bệnh nhân 23 tuổi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Hình ảnh ca phẫu thuật lấy thai nằm ngoài tử cung gần xương chậu của nữ bệnh nhân 23 tuổi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
TPO - Ngày 9/6, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết về trường hợp bệnh nặng khá hiếm gặp. Bệnh nhân T.N.T.N. (23 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) nhập viện với chẩn đoán thai ngoài tử cung, thai lưu (chết trong bụng mẹ) 13 tuần. Đặc biệt, thai nằm trong dây chằng rộng trái.

Trước đó, ngày 21/8, bệnh nhân nôn ói đến khám tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ ghi nhận tử cung to hơn bình thường. Cạnh trái tử cung chạm vào 1 khối kích thước 50x60 mm, dính chặt. Kết quả siêu âm và chụp MRI tại đây xác định thai lưu khoảng 13 tuần nằm ngoài tử cung bên trái. 

Ngày 22/8, bệnh nhân được bệnh viện phẫu thuật thám sát. Quá trình phẫu thuật nhận thấy khối thai nằm trong dây chằng rộng trái dính chặt thành bụng nên các bác sĩ quyết định không xử trí khối thai, đặt dẫn lưu và đóng ổ bụng.

Đến ngày 31/8, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ. Kết quả siêu âm cũng khẳng định thai nằm “lạc chỗ” ở dây chằng trái, chiều dài phôi thai 65 mm, không thấy tim thai. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi thám sát ngày 1/9. Ê kíp phẫu thuật đã nội soi gỡ dính, lấy khối thai lưu ở bó mạch chậu trái. Khi tiến hành xẻ hố buồng trứng trái thấy khối thai lưu, thấy bánh nhau bám chặt sát bó mạch chậu trái, mô còn tươi. Việc lấy khối thai lưu và bánh nhau rất khó. 

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định. Nếu không được xử trí kịp thời, tính mạng bệnh nhân đã bị đe dọa. Được biết, chị N. cũng đã từng 1 lần mổ thai ngoài tử cung bên trái vào năm 2013 và 1 lần mổ lấy thai nữa vào tháng 1/2016.

MỚI - NÓNG