Vĩnh Long:

Cứu sống người đàn ông bị kéo đâm thủng tim

Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Minh đã dần hồi phục.
Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Minh đã dần hồi phục.
TPO - Ngày 21/2, Bác sĩ chuyên khoa II Văn Công Minh- Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết, vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị đâm thủng tim với vết đâm bằng kéo và sức khỏe của người đàn ông 34 tuổi này đã dần hồi phục.

Cũng theo vị bác sĩ này, sau 3 ngày theo dõi và điều trị tại Bệnh viện, bệnh nhân đã tiếp xúc tốt, tự thở và tỉnh táo, vết mổ khô, các dẫn lưu vùng tim và màng phổi đã ổn định,  huyết áp ổn định..

Theo đó, trường hợp y hữu đó là bệnh nhân Nguyễn Hoàng Minh (SN 1984, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long). Bệnh nhân Minh nhập viện lúc 21 giờ 15 phút đêm 18/2, trong tình trạng bị đâm 2 vết bằng kéo ngay ngực gây hôn mê sâu, da tím, mất nhiều máu và cổ ngực nặng cấp tính, huyết áp không đo được…Các bác sĩ của phòng hồi sức cấp cứu,đã phải tiến hành mở lồng ngực, khâu tim nhĩ phải (bị thủng 2 lỗ kích thước mỗi lỗ 1cm) và cầm máu. Thời gian hoàn thành khoảng 2 giờ và bệnh nhân tiếp tục hồi sức sau mổ.

Hiện bệnh nhân Minh đã tỉnh táo, tự thở, tiếp xúc ổn định, các dẫn lưu vùng tim và màng phổi,  huyết áp đều ổn định và đã qua cơn nguy kịch.                                                                  

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).