Cứu sống sản phụ bị tắc mạch ối

Cứu sống sản phụ bị tắc mạch ối
TP - Ngày 5/11, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, đã cấp cứu thành công sản phụ Nguyễn Thị Tuân, 29 tuổi (ở Mê Linh, Hà Nội) bị tắc mạch ối.

> Mẹ con sản phụ tử vong nghi do 'tắc mạch ối'

Trước đó, sản phụ mang song thai ở tuần thứ 30. Ngày 30/10, bệnh nhân thấy biểu hiện thai nhi không đạp, bụng căng cứng, tiểu nhiều. Khám thai tại phòng khám tư nhân, bác sĩ chẩn đoán thai nhi có dấu hiệu chết lưu nên chị Tuân vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tại đây, sản phụ được bác sĩ gây chuyển dạ đẻ thường. Bác sĩ theo dõi một ngày nhưng tử cung chỉ mở được 3 phân, đến chiều tối ngày 1/11, sản phụ vỡ ối. Ngay sau đó bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng của thuyên tắc ối như mất tri giác, chảy máu rất nhiều, tím toàn thân.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức và chuyển vào phòng mổ lấy thai giải phóng chèn ép, cắt tử cung để cầm máu. Kíp bác sĩ đã truyền gần 10 lít máu, chế phẩm máu cho sản phụ. Hiện nay, sản phụ Tuân đang dần hồi phục sức khỏe.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG