Cứu sống trẻ mắc bệnh phổi hiếm gặp

Cứu sống trẻ mắc bệnh phổi hiếm gặp
TP - Các bác sĩ khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) vừa cứu sống bệnh nhân Duy Minh (1 tháng tuổi, ở Hà Nội) bị bệnh phổi kẽ hiếm gặp. 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, cho biết, trẻ nhập viện từ ngày 11/12/2013 với biểu hiện sốt, ho, khó thở như bệnh viêm phổi thông thường. 

Bệnh tiến triển nặng dần, đến ngày thứ 10 kể từ khi nhập viện, dù vẫn tỉnh táo, nhưng bệnh nhi phải thở máy vì khi bé tự thở, oxy vào tốt nhưng cơ thể không hấp thu được. Kết quả chụp cắt lớp độ phân giải cao cho thấy 2 bên phổi xơ hóa nhiều, các phế nang cũng bị xơ nên oxy vào nhưng không ngấm được vào máu, nguy hiểm tính mạng. 

Nhận định trẻ bị bệnh phổi kẽ rất nặng, nguy cơ tử vong cao, nên các bác sĩ thay đổi hướng điều trị bằng biện pháp mới là dùng kháng sinh có hoạt chất Klacide với liều thấp kéo dài để tăng cường miễn dịch của trẻ, nhằm giải quyết vấn đề phổi.

Sau hơn 1 tháng thở máy, bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm tính mạng, được rút máy thở. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi sức khỏe đến 9 tháng hoặc 1 năm tuổi.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.