Đã có 2.470 ca tử vong do Covid -19

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Sân bay quốc tế Nội Bài
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Sân bay quốc tế Nội Bài
TPO - Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 6 giờ ngày 24/2 trên thế giới có tổng số trường hợp mắc là  78.988 Covid - 19. Tại Trung Quốc đại lục: 76.936 ca

31 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc có 2.052 người nhiễm Covid -19. Trong đó, tàu Diamond Princess: 691, Hàn Quốc: 602, Nhật Bản: 146; Ý: 155; Singapore: 89; Iran: 43

Tổng số tử vong là  2.470 trong đó riêng tại Trung quốc đại lục là 2.444 ca.

Có 26 ca tử vong tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác gồm: Philippine, Nhật Bàn, Pháp, Đài Loan mỗi nơi 1 bệnh nhân; Hồng Kông (TQ): 2 ca; Iran: 8, Tàu Diamond Princess: 3 , Hàn Quốc: 6, Ý: 3.

Tính đến tối ngày 23/2, tại Việt Nam, có 16 trường hợp dương tính với Covid -19, 15 trường hợp khỏi bệnh. Từ ngày 13/2 tới nay chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới.

Tại Hà Nội, chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid -19. Số trường hợp giám sát, nghi ngờ nhiễm là 77 người và đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện tại, còn 448 người phải tiếp tục cách ly, theo dõi. TS. Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tại thời điểm này, 100% cán bộ y tế Thủ đô, trong đó lực lượng y tế dự phòng là then chốt vẫn phải bám sát địa bàn, đi từng ngõ phố, vào từng nhà để truyền thông phòng chống dịch. Nắm vững, nắm chắc số người đi về từ vùng dịch, kịp thời tư vấn, hướng dẫn phòng bệnh cho họ.

“Chúng tôi trực tiếp nhận thông tin 24/24h qua đường dây nóng: 0969082115 và 0949396115. Ngành y tế Thủ đô đã tăng cường giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời triển khai việc áp dụng tờ khai y tế khi nhập cảnh tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, tiến hành điều tra, khoanh vùng xử lý triệt để tại nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan của những trường hợp nghi mắc bệnh đầu tiên, lập danh sách theo dõi sức khỏe của người tiếp xúc gần được thực hiện rất sớm và nghiêm túc”, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết thêm.

MỚI - NÓNG