Đã tránh thai, sao vẫn... vỡ kế hoạch?

Đã tránh thai, sao vẫn... vỡ kế hoạch?
Nhiều sai lầm ngỡ là nhỏ nhưng có thể vô hiệu hóa các biện pháp tránh thai hiệu quả cao.

Tìm đến Khoa Kế hoạch hóa gia đình của Bệnh viện (BV) Từ Dũ - TPHCM, bà Ng.T.M.N (47 tuổi) ngập ngừng đăng ký… bỏ thai. “Giờ này đã lên chức bà ngoại mà còn phải đi phá thai, ngại quá. Sau khi sinh đứa con thứ hai cách đây mười mấy năm, tôi đặt vòng luôn để khỏi phải uống thuốc tránh thai mỗi ngày nữa. Ai dè đến tuổi này…” - bà N. than thở. Các bác sĩ (BS) cho biết chiếc vòng tránh thai nội tiết của bà N. là loại có hạn dùng 8 năm, tức đã quá hạn vài năm nên hiệu quả tránh thai đã mất. Bà chưa mãn kinh nên việc “dính” bầu là hoàn toàn có thể.

Chỉ hiệu quả khi dùng đúng cách

BS Dương Phương Mai, Trưởng Khoa Kế hoạch hóa gia đình - BV Từ Dũ, cho biết: “Đối với những phụ nữ có quan hệ tình dục thường xuyên và cần tránh thai trong thời gian dài, người cần “kế hoạch” trong nhiều năm, chúng tôi thường tư vấn họ dùng các biện pháp như thuốc ngừa thai nội tiết (loại uống hằng ngày), que cấy dưới da, đặt vòng tránh thai nội tiết… Đây là những biện pháp có hiệu quả rất cao, nhiều loại gần mức 100% nếu được dùng đúng cách”.

Tuy nhiên, trên thực tế, khá nhiều phụ nữ phải ngậm ngùi đến bệnh viện bỏ thai hoặc gấp rút lo toan, chuẩn bị sinh đứa con “ngoài kế hoạch” mà vẫn không biết vì sao mình bị “dính”.

Đã tránh thai, sao vẫn... vỡ kế hoạch? ảnh 1

BS Nguyễn Ngọc Thông - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TPHCM - cho biết: “Tôi thường gặp nhất là các trường hợp quên uống thuốc và không biết cách xử trí khi quên thuốc. Đối với hầu hết các loại thuốc ngừa thai hiện nay, nếu quên lần đầu và kịp uống lại trong ngày thì thường không bị ảnh hưởng nhưng quên đến lần thứ hai thì phải dùng thêm biện pháp bổ sung theo như hướng dẫn của từng loại”.

BS Mai kể bà còn gặp cả những trường hợp người dùng ngỡ rằng thuốc này khi nào quan hệ mới cần uống hay quên uống rồi nghĩ là không sao và bỏ luôn. Một số người gặp tình trạng nôn ói (cũng là một trong các phản ứng phụ có thể gặp khi dùng thuốc) nhưng không biết rằng điều này có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. “Nếu nôn sau 6 giờ từ lúc uống thuốc thì không sao, còn trước thời điểm đó thì thuốc có thể giảm hiệu quả. Bảy ngày đầu tiên dùng vỉ thuốc là quan trọng nhất, nếu bị nôn quá sớm sau khi uống thì nên uống lại. Quên thuốc ở giai đoạn này cũng dễ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc hơn” - BS Mai khuyến cáo.

Các bác sĩ lưu ý một số thuốc thuộc nhóm kháng sinh, hướng thần cũng có thể làm giảm tác dụng của thuốc ngừa thai nội tiết. Thông thường, trên hướng dẫn sử dụng của thuốc tránh thai đưa ra một số nhóm thuốc có tương tác không tốt với loại thuốc đó. Theo BS Thông, người đang dùng thuốc tránh thai có bệnh phải điều trị nội khoa nên thông báo tình trạng đó với BS điều trị để được kê đơn thuốc phù hợp hay có những hướng xử trí khác.

Lưu ý hạn sử dụng

Một sai lầm nữa mà nhiều người thường mắc là không chú ý đến thời hạn sử dụng của vòng tránh thai nội tiết, que cấy dưới da hoặc lơ là việc khám định kỳ. Theo BS Mai, vòng tránh thai thường có thời hạn sử dụng 5, 8 hoặc 10 năm; que cấy dưới da thường là 3 năm. Nếu quá thời gian này mà người phụ nữ không đi thay vòng hoặc que cấy thì dụng cụ sẽ mất tác dụng. Bà Mai lưu ý vòng tránh thai nội tiết nếu để trong cơ thể quá hạn thì dễ bị biến chất hay mắc sâu vào bên trong, việc lấy ra hết sức khó khăn. Vòng cũng có thể bị nứt, gãy, gây ra tình trạng vòng xuyên cơ dẫn đến tổn thương nguy hiểm.

BS Thông cho rằng loại thuốc, vòng đó nếu để quá lâu, quá hạn thì không được uống hay đưa vào cơ thể vì có thể gây hại nhiều mặt. Khi dụng cụ tránh thai quá hạn, cần đến BV để lấy ra và thay mới. Với dụng cụ thông dụng là vòng tránh thai, khi đặt, các BS đều đưa ra một lịch tái khám định kỳ. Nên tuân thủ việc tái khám để bảo đảm tình trạng của vòng, vòng có nằm đúng vị trí không, cơ thể có những phản ứng bất lợi nào không…

Theo Giadinh.net.vn
MỚI - NÓNG