Đàn ông nhìn gái đẹp dễ bị cao huyết áp

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Đàn ông yêu và hay nhìn gái đẹp dễ mắc các bệnh về tim hơn bình thường. Đó là kết quả của cuộc nghiên cứu tại Đại học Valencia, Tây Ban Nha.

Phát hiện thú vị này đã kéo theo nhiều mối e ngại sức khỏe cho cánh mày râu khi thường xuyên tiếp xúc với các phụ nữ trẻ đẹp.

Lý giải điều này theo các nhà nghiên cứu, khi tiếp xúc hay nhìn phụ nữ đẹp, đa phần đàn ông đều tim đập nhanh hơn, tâm lý hồi hộp lo lắng, làm tăng áp lực lên đến tim, gây ra bệnh cao huyết áp và các bệnh liên quan đến tim.

Cuộc nghiên cứu của trường Đại học Valencia, Tây Ban Nha được tiến hành với sự tham gia của 84 sinh viên nam. Cụ thể, mỗi người sẽ ngồi chờ trong một căn phòng riêng, sau đó những người phụ nữ đẹp và xấu lần lượt xuất hiện.

Kết quả theo dõi cho thấy khi họ gặp gỡ những người phụ nữ xinh đẹp, nồng độ hormone cortisol trong cơ thể liền tăng cao trong 5 phút. Còn khi gặp gỡ phụ nữ xấu thì hiện tượng này lại không xảy ra.

Sau khi những phụ nữ rời đi, 2 người đàn ông được dồn lại một phòng thì lượng hormone căng thẳng hạ xuống. Tiếp tục một lần nữa cho họ gặp riêng phụ nữ đẹp thì mức độ cortisol lại tăng lên.

Trong khi đó, nồng độ cortisol tăng cao thường xuyên sẽ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là cao huyết áp, tiểu đường hay liệt dương. Điều này lý giải vì sao khi đàn ông thường xuyên ngắm gái đẹp thì họ lại dễ mắc nhiều bệnh hơn người ít tiếp xúc hay chỉ thường tiếp xúc với phụ nữ xấu.

Ngoài yếu tố hồi hộp, khi đối diện với một người phụ nữ hấp dẫn, nam giới thường nghĩ đến việc làm thế nào để chinh phục và bắt tín hiệu với cô nàng. Suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu khiến hormone căng thẳng càng tăng lên, gây áp lực đến tim nhiều hơn.

Còn nếu nam giới cảm thấy đây không phải là đối tượng mà mình có thể với tới được thì họ sẽ ít bị căng thẳng hơn.

Nghiên cứu này đã chứng minh "đàn ông yêu bằng mắt" cũng gây ra không ít tác hại cho sức khỏe.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.