Đàn ông - phụ nữ và "tình một đêm"

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Đối với những người đàn ông, chuyện “tình một đêm” với một cô gái nào đó giống như là cách để giải tỏa stress, còn với phụ nữ thì ngược lại, họ vẫn luôn mong chờ một mối quan hệ bền và có tương lai hơn sau “đêm” đó.

Khi chấp nhận “tình một đêm”, cả người đàn ông và phụ nữ đều tự nguyện. Nhưng mỗi phái lại có những suy nghĩ và cách nhìn rất khác nhau về mối quan hệ kiểu này.

Đàn ông

Đàn ông khi lựa chọn đối tác cho tình một đêm hầu như đều không có yêu cầu quá cao, họ thường hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống. Vì vậy, hầu như những lời khen ngợi cũng như sự đam mê của họ đều không đáng tin tưởng.

Đàn ông - phụ nữ và "tình một đêm" ảnh 1

Với đàn ông, chuyện tán tỉnh một cô gái với mục đích nhanh chóng “hạ gục” đối phương và đưa cô ấy lên giường có thể coi là một thành tích. Sở thích của phái mạnh là chinh phục, vì vậy, họ có thể say đắm trong đêm đó nhưng sáng ngày hôm sau thì lại chẳng mấy suy nghĩ về việc mình đã làm.

Phần lớn đàn ông sau khi trải qua tình một đêm đều có cảm giác thỏa mãn, phấn khích và hài lòng. Họ thoải mái với “tình một đêm” và coi đó như một cái thú không thể không khám phá.

Phụ nữ

Trong khi đó, phụ nữ thì ngược lại. Dù chỉ là yêu trong chốc lát, họ vẫn có những tiêu chuẩn và lựa chọn. Đa số những người phụ nữ thuộc kiểu này thường tin và tỏ ra rất thích thú khi nhận được những lời khen ngợi.

Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông có suy nghĩ muốn “tình một đêm”, có thể họ cũng sẵn sàng đáp ứng. Tuy nhiên, ngay sau đó họ lại cảm thấy dằn vặt, sợ bị coi thường và sợ bị đánh giá. Trải qua “tình một đêm”, phụ nữ thì đa phần cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Họ không mấy khi coi “tình một đêm” là sự khởi đầu cho một mối quan hệ lâu dài nhưng lại rất hy vọng điều đó trở thành hiện thực.

Đàn ông - phụ nữ và "tình một đêm" ảnh 2

Khác với đàn ông, những người phụ nữ không có được cái cảm giác thoải mái sau chuyện đó. Họ muốn “tình một đêm” nhưng vẫn còn những e dè nhất định khi nói về điều này. Trong quá khứ, tình dục trước hôn nhân là một điều đáng xấu hổ và là hành động vi phạm tiêu chuẩn xã hội. Nhưng, trong xã hội hiện đại, người phụ nữ có quyền của mình và chẳng ai có thể lấy đi cái quyền đó. Vì vậy, phụ nữ hiện đại có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng cũng phải tự chịu trách nhiệm về nó.

Kết

Xã hội ngày càng phát triển và những quan điểm về tình yêu, cuộc sống theo đó cũng có sự giao thoa giữa các nền văn hóa trên thế giới, tình một đêm là hệ quả của sự phát triển quan điểm, tư tưởng của xã hội hiện đại.

Đàn ông - phụ nữ và "tình một đêm" ảnh 3

Phần lớn nam giới đều cho rằng, phụ nữ của “tình một đêm” là ngu ngốc và là người bị dụ dỗ. Nhưng, họ đã nhầm. Nhiều cuộc nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, phụ nữ thông minh hơn nam giới trong nhiều lĩnh vực. Họ không ngu ngốc để bị dụ dỗ, họ đủ thông minh để đưa ra quyết định của riêng mình. Vì vậy, “tình một đêm” là quyết định do họ lựa chọn, chứ không phải do ngu ngốc để bị dụ dỗ như các chàng vẫn tưởng. Với phụ nữ, “Tình một đêm” là cách cô ấy đến với người đàn ông mình thích và tận hưởng niềm vui theo cách họ muốn.

Đàn ông - phụ nữ và "tình một đêm" ảnh 4

Vẫn có những cuộc tình một đêm đáng nhớ và trở thành một phần của ký ức hay sự trải nghiệm cuộc sống đầy màu sắc. Thông thường, khi không yêu nhau hoặc mối quan hệ này làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình riêng tư thì cả hai đều nhận thấy không nên tiếp tục.

Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.