Đau đớn phát hiện sự thật chồng không muốn tôi sinh thêm con

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Anh ấy không muốn chị sinh thêm con cũng chỉ để anh ấy được rộng cẳng mà bồ bịch, mà hú hí với các cô gái trẻ sa vào bẫy tình yêu của mình, chứ chẳng phải vì con trai chị, vì tương lai của gia đình chị mà anh ấy phải dành sức lực để kiếm tiền nuôi mọi người như anh ấy nói đâu.

Đọc câu chuyện Chồng biến phòng tập khiêu vũ thành “công viên tình yêu”theo em, chị không nên níu kéo người đàn ông hư hỏng ấy làm gì. Bởi cái tính trăng hoa, thay bồ như thay áo của anh ấy không phải là mới đây, mà là đã lâu, nhưng chị không biết, không để ý.

Hoặc anh ấy khéo giấu để đến khi có được chị làm vợ mới bộc lộ ra thôi. Vậy chị còn tốn  công tốn sức làm gì để mua bực vào người.

 Anh ấy không muốn chị sinh thêm con cũng chỉ để anh ấy được rộng cẳng mà bồ bịch, mà hú hí với các cô gái trẻ sa vào bẫy tình yêu của mình, chứ chẳng phải vì con trai chị, vì tương lai của gia đình chị mà anh ấy phải dành sức lực để kiếm tiền nuôi mọi người như anh ấy nói đâu.

Khi người đàn ông đã có mưu đồ lừa vợ, dối con để cặp bồ thì họ có trăm phương, nghìn kế để biến báo, để bịt mắt vợ. Chị đừng có quá dễ dãi tin ở những lời biện minh của anh ấy, là chị suốt đời làm osin lo việc nhà cửa để chồng hưởng thụ, chơi bời đấy chị ạ. Em nghĩ chị có chia tay với anh ấy thì chị và cháu vẫn có thể sống đàng hoàng, bởi chị có thu nhập ổn định, cháu cũng đã gần 10 tuổi, bên cạnh chị còn có gia đình, bố mẹ.

Rồi mọi việc sẽ tổ dần lên thôi, rồi chị sẽ tìm được tổ ấm với người đàn ông xứng đáng với tình yêu thương của chị.

Em tin chị có đủ nghị lực để làm được điều đó, chị hãy tỉnh táo để có quyết định đúng chị nhé. Chúc chị khỏe. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.