Dấu hiệu phôi thai ngừng phát triển

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Phôi thai ngừng phát triển có nghĩa là quá trình mang thai không thành công, thường dẫn đến thai chết lưu.

Khi phôi thai ngừng phát triển được một thời gian thì sẽ xảy ra hiện tượng thai chết lưu và thai nhi sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể mẹ. Tuy nhiên hiện tượng thai nhi ngừng phát triển cần được khám, theo dõi kịp thời để có phương án giải quyết sớm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ.

Nguyên nhân phôi thai ngừng phát triển

Do mẹ: Thai phụ có nhiễm sắc thể bất thường, nhiễm trùng trước khi sinh, tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, bệnh thận, bệnh tim… khi mang thai thường dễ nảy sinh hiện tượng phôi thai ngừng phát triển.

Do thai nhi: Dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, nhiễm trùng bên trong tử cung, tan máu trong tử cung, cuống rốn khác thường, nhau thai khác thường…

Thông thường, khi phôi thai ngừng phát triển khoảng 2 tuần hay thai nhi tử vong, tử cung sẽ tự co rút và đẩy nó ra ngoài.

Nếu thai nhi chết lưu trong tử cung khoảng 4 tuần thì có thể làm thai phụ “ngộ độc”, thậm chí còn phát sinh đông máu trong mạch máu rải rác gây chết người. Do đó thai phụ nên sớm chẩn đoán và xử lý hiện tượng phôi thai ngừng phát triển và thai chết.

Dấu hiệu phôi thai ngừng phát triển

Trong ba tháng đầu mang thai: Nếu thai phụ bị mất phản ứng của thời kỳ đầu mang thai, mất cảm giác căng ngực, xuất hiện hiện tượng xuất huyết bất thường ở âm đạo và âm đạo tiết ra dịch nhầy màu nâu đen.

Thai phụ nên tiến hành kiểm tra phụ khoa và kiểm tra phụ trợ, nếu độ lớn nhỏ của tử cung nhỏ hơn số tuần mang thai, siêu âm chưa thấy tim thai đập, thí nghiệm mang thai chuyển từ dương tính sang âm tính, cho thấy phôi thai ngừng phát triển.

Từ tháng thứ tư của thai kỳ trở đi: Thai phụ cảm thấy hoạt động của thai ngừng, tử cung không phát triển, không nghe thấy nhịp tim của thai, độ cao của đáy tử cung thấp hơn tuần mang thai, vú đang căng to bắt đầu nhỏ dần. Siêu âm cho thấy thai không có nhịp tim và hoạt động của thai, xương sọ trùng điệp, sụp mỏ ác, kết cấu trong sọ không rõ ràng và hình dáng của thai nhi không rõ ràng, nhau thai phồng, alpha fetoprotein của nước ối tăng cao rõ ràng, lượng estriol trong nước tiểu nhỏ hơn 3mg/24 giờ.

Chụp X - quang có thể thấy khí tích tụ trong cơ thể thai nhi, cột sống có góc quanh co, theo dõi nhịp tim của thai nhi bằng điện tử cũng không thấy nhịp tim… đây là những dấu hiệu cho thấy thai đã chết lưu.

Bác sĩ Thanh Thủy

Theo Sức khỏe & Đời sống
MỚI - NÓNG