Đau tim do uống nhiều nước tăng lực

Đau tim do uống nhiều nước tăng lực
Dakota Sailor, một học sinh 18 tuổi ở bang Missouri (Mỹ) đã bị đau tim và phải nhập viện cấp cứu sau khi uống hai lon nước tăng lực.

Đau tim do uống nhiều nước tăng lực

Dakota Sailor, một học sinh 18 tuổi ở bang Missouri (Mỹ) đã bị đau tim và phải nhập viện cấp cứu sau khi uống hai lon nước tăng lực.

Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet.

Các bác sĩ cho rằng lượng caffeine trong nước tăng lực là nguyên nhân dẫn tới cơn đau tim của học sinh này. Theo nghiên cứu của đại học Miami (Mỹ), lạm dụng các loại nước uống có hàm lượng caffeine cao có thể tăng nguy cơ bệnh tim, thậm chí gây ra đột tử với trẻ em, nhất là những trẻ đang bị bệnh tiểu đường hoặc rối loạn hành vi.

Tiến sĩ Steven Lipshultz, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cảnh báo không nên cho trẻ uống nhiều nước tăng lực. Chưa kể tác hại của việc thu nạp thêm đường và hoá chất bảo quản, mỗi lon nước tăng lực chứa khoảng 80mg caffeine.

Hoạt chất này có tác dụng gây hưng phấn, tăng cường sự linh hoạt. Do đó, dễ khuyến khích trẻ uống nhiều. Với lượng lớn hoặc dùng lâu dài, chất kích thích này có thể gây buồn nôn, chán ăn, suy giảm hệ miễn dịch và gia tăng những đáp ứng stress, tăng nhịp tim, tăng huyết áp, từ đó làm tăng nguy cơ bệnh tim. Các nhà khoa học cũng đề nghị các sản phẩm tăng lực cần được ghi những cảnh báo này trên bao bì giống như rượu và thuốc lá.

Theo Lương y Võ Hà
SGTT

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG