Đẩy mạnh hợp tác y tế Việt Nam và Hàn Quốc

Các đại biểu tại buổi hội thảo
Các đại biểu tại buổi hội thảo
TPO - Nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ phát triển ngành y tế của các quốc gia Châu Á, đoàn bác sĩ Viện phát triển công nghiệp y tế (KHIDI) trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã cùng với phía các đối tác Việt Nam tổ chức buổi hội thảo về y tế Hàn Quốc.

Nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ phát triển ngành y tế của các quốc gia Châu Á, đoàn bác sĩ Viện phát triển công nghiệp y tế (KHIDI) trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã cùng với phía các đối tác Việt Nam tổ chức buổi hội thảo về y tế Hàn Quốc với mục đích giới thiệu, quảng bá, hợp tác và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực khám chữa bệnh và đào tạo nguồn nhân lực y bác sĩ…

Tại hội thảo, bên cạnh việc giới thiệu một số nét tổng quan nền công nghiệp y tế phát triển Hàn Quốc, các chuyên gia y tế hàng đầu Hàn Quốc còn trình bày nhiều thuyết trình của nhiều đơn vị y tế Hàn Quốc với mục đích cùng chia sẻ thông tin về dự án chăm sóc sức khỏe mang tính toàn cầu, cũng như mang đến cơ hội hợp tác chiến lược về y tế cho các đối tác Việt Nam và Hàn Quốc.

Bác sĩ Bùi Thái Hà, Viện Da Liễu Việt Nam cho biết: tại Việt Nam những năm gần đây nhu cầu khám chữa bệnh, thẩm mĩ gia tăng. Tuy nhiên nhiều người có nhu cầu chăm sóc y tế thường thiếu thông tin, hoặc tin vào quảng cáo quá mức hay những thông tin không chính thống trên mạng internet nên không ít người bị tiền mất tật mang. Bởi vậy khi có nhu cầu, người bệnh cần tìm hiểu kĩ, đến các cơ sở uy tín để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và giá cả…

Đại  diện Đại sứ quán Hàn Quốc , ông Songmoo Heo, cho biết: Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm văn hóa tương đồng, Hàn Quốc có nền khoa học được thế giới công nhận, có nhiều công nghệ tiên tiến, trong đó có y tế. Còn Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế nhanh, trong những năm gần đây cùng với sự hợp tác phát triển kinh tế thì lĩnh vực y tế giữa 2 nước cũng được đẩy mạnh. Hội thảo hôm nay có ý nghĩa nâng cao việc phát triển phương án hợp tác y tế, du lịch y tế nhằm đem lại sự hài lòng cho các đối tác Hàn Quốc và Việt Nam.

MỚI - NÓNG