ĐBSCL: Bé thứ 1.000 ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm

TP - Ngày 9/7, tại Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu tổ chức đón 1.000 bé chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm. 

Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, cho biết tháng 5/2017 Bệnh viện chào đón em bé thứ 1.000 chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhân dịp kỷ niệm 20 năm áp dụng tại Việt Nam.

“Cột mốc đánh dấu chặng đường 6 năm của bệnh viện mang đến nhiều cơ hội làm bố, làm mẹ cho các gia đình mong con nhưng hiếm muộn tại vùng sông nước Cửu Long”, bác sỹ Hồ chia sẻ.

MỚI - NÓNG