ĐBSCL: Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Bệnh nhân sốt xuất huyết ùn ùn nhập viện. Ảnh: Như Ý
Bệnh nhân sốt xuất huyết ùn ùn nhập viện. Ảnh: Như Ý
TP - Ngày 7/8, bác sĩ Trần Văn Dễ - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết từ đầu năm 2017 đến nay, Khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã tiếp nhận, điều trị trên 4.100 ca sốt xuất huyết, trong đó có 59 ca cấp độ 3 trở lên, chuyển 4 ca lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM).

Các tỉnh có bệnh nhân nhiều và diễn biến phức tạp là An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh. Sốt xuất huyết thường xuất hiện cao điểm vào tháng 7 - 8.

Khó khăn của bệnh viện hiện nay là máy móc và nhân sự còn thiếu, song nhờ lực lượng y, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm nên bệnh nhân được điều trị kịp thời. 

BS Dễ khuyến cáo người dân không để có lăng quăng, nên ngủ mùng, khi phát hiện bệnh phải mau chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất, kịp thời điều trị. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.