Đề nghị cấm sử dụng amiăng

Đề nghị cấm sử dụng amiăng
TP - Ngày 17/6, tại hội thảo amiăng với sức khỏe do Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức, Bộ Y tế cho biết, theo một nghiên cứu khoa học của Bộ giai đoạn 2010-2011, trong số 447 trường hợp ghi nhận bệnh nghi ngờ liên quan amiăng tại 6 bệnh viện, có 46 trường hợp được chẩn đoán là ung thư trung biểu mô màng phổi...

TS Lương Mai Anh, Phó cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) cho hay, trên thế giới số quốc gia cấm sử dụng amiăng tăng lên, hiện chỉ còn 35 nước sử dụng. Trong khi đó Việt Nam 10 năm nay luôn đứng tốp đầu 10 nước tiêu thụ amiăng nhiều nhất thế giới. Trung bình mỗi năm nhập khoảng 65.000 tấn amiăng.

TS Mai Anh cho biết, nhiều bệnh liên quan chất này chưa được thống kê đầy đủ. Bệnh liên quan amiăng sẽ phát sau 20-30 năm tiếp xúc, nghĩa là khi người lao động đã nghỉ hưu.

Tại hội thảo, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ đưa nội dung “không tiếp tục sử dụng vật liệu xây dựng có chứa amiăng trắng” vào quy hoạch phát triển ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đồng thời đưa amiăng trắng vào danh mục hóa chất kiểm soát nghiêm ngặt theo Luật Hóa chất năm 2007.

Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ sớm đưa amiăng vào danh mục cấm của Công ước Rotterdam, tiến tới cấm hoàn toàn sử dụng amiăng tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.