Đi giày cao gót tăng nguy cơ ung thư

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Trước đây đã có nhiều cảnh báo về việc ảnh hưởng của việc đi giày cao gót gây ra cho bàn chân và các khớp, đặc biệt là sự tác động nghiêm trọng đến khả năng suy nghĩ, hít thở, suy yếu cơ bắp và viêm xương khớp. 

TS David Agus, chuyên gia ung thư hàng đầu ĐH Nam California (Mỹ) cho biết đi giày cao gót hàng ngày không chỉ gây đau khớp mà còn gây nên tình trạng viêm ở mức độ thấp. Viêm là một phần quá trình chữa bệnh tự nhiên của cơ thể được kích hoạt khi cơ thể gặp kích thích có hại như vi khuẩn, chấn thương hoặc các chất kích thích. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyến cáo một số dạng viêm có liên quan đến các bệnh thoái hóa bao gồm cả bệnh tim, bệnh Alzheimer, bệnh tự miễn, tiểu đường và có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.