Dịch cúm gia cầm có dấu hiệu thuyên giảm

Dịch cúm gia cầm có dấu hiệu thuyên giảm
TP - Chiều 9/3, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, dịch cúm gia cầm H5N1 trên cả nước có dấu hiệu thuyên giảm. Ngày 8/3, không có ổ dịch mới phát sinh.

Hiện cả nước còn gần 40 ổ dịch, tại 13 tỉnh, thành phố, giảm hơn 20 ổ dịch, 5 tỉnh so với 2 ngày trước. Năm địa phương có ổ dịch cũ đã qua 21 ngày (theo quy định, nếu dịch được kiểm soát tốt có thể công bố hết dịch) là Quảng Ngãi, Lào Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bình Dương. Tuy nhiên, Cục Thú y cảnh báo, với tỷ lệ lưu hành virus cúm gia cầm H5N1 trong môi trường còn cao, nguy cơ dịch phát sinh và lây lan thời gian tới vẫn rất lớn.

* Chi cục Thú y tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiêu huỷ lượng lớn gia cầm nhập lậu do lực lượng công an và biên phòng bàn giao. Trước đó, tại xã Ngũ Lão, huyện Hoà An, Công an thành phố Cao Bằng thu giữ 950 kg vịt đã qua sơ chế, 19 kg chim bồ câu, do Hoàng Văn Bảo (SN 1971, trú tại thành phố Cao Bằng) vận chuyển từ biên giới.

Trong khi đó, biên phòng cửa khẩu Tà Lùng phát hiện Hoàng Văn Hữu (SN 1986, trú tại huyện Quảng Uyên) chở hơn 800 con vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc.

MỚI - NÓNG