Dịch cúm gia cầm xuất hiện ở 11 tỉnh

Tổng số gia cầm cả nước mắc bệnh là trên 23.800 con và tổng số gia cầm bị tiêu hủy là gần 31.000 con.
Tổng số gia cầm cả nước mắc bệnh là trên 23.800 con và tổng số gia cầm bị tiêu hủy là gần 31.000 con.
TP - Chiều 17/2, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh mới nhất công bố có dịch cúm gia cầm. Dịch xuất hiện ở hộ chăn nuôi tại tổ 11, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, làm 250 con gia cầm chết, 700 con bị tiêu hủy. 

Như vậy, đến chiều qua, cả nước có 24 ổ dịch, tại 11 tỉnh là Đắk Lắk, Long An, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Nam Định, Phú Yên, Lào Cai và Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng số gia cầm cả nước mắc bệnh là trên 23.800 con và tổng số gia cầm bị tiêu hủy là gần 31.000 con.

Dự kiến, hôm nay (18/2), Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm; thống nhất các biện pháp xử lý khẩn cấp để ngăn chặn dịch lây lan trong nước, các chủng virus cúm gia cầm xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đi kiểm tra và làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý với chủ trương xây dựng Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018. Cục Thú y đã thành lập 15 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo phòng chống dịch tại các địa phương, thông báo xác nhận dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại các tỉnh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.