Dịch sốt phát ban lây lan mạnh

Dịch sốt phát ban lây lan mạnh
TP - Tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cho biết, hiện số người mắc dịch sốt phát ban vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Đã bắt đầu có những ca bệnh nặng và gia tăng phụ nữ mang thai mắc bệnh. Theo thống kê của bệnh viện này trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 30-50 ca vào khám do sốt phát ban. Đặc biệt, có ngày số bệnh nhân đến khám lên tới gần 100 người, phần lớn là thanh niên và phụ nữ có thai trong độ tuổi 20-35.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm, Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng cho biết hiện khoa đang điều trị cho 17 ca sốt phát ban. Từ đầu tháng 2 đến nay, tại Bệnh viện đã có 913 ca vào khám sốt phát ban, 102 ca nhập viện, Hà Nội là địa phương có đông bệnh nhân nhất với 95 ca. Trong số này có 4 ca bị biến chứng viêm não nặng. Có tới 35 bệnh nhân là phụ nữ mang thai bị sốt phát ban do rubbela.

Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của các Viện vệ sinh dịch tễ và Pasteur cả nước, từ đầu năm đến nay, toàn quốc đã ghi nhận trên 159 trường hợp xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1 tại 19 tỉnh, thành. Theo đó các trường hợp mắc phần lớn ở thể nhẹ, không có biến chứng và hồi phục nhanh. Song cũng đã có 3 trường hợp tử vong tại Hà Nội, Bắc Giang và Thừa Thiên - Huế.

* Chiều 28-2, BS Nguyễn Văn Thắng, PGĐ Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, ổ dịch cúm A/H1N1 ở xã Giao Thạnh (Thạnh Phú, Bến Tre) đang lan rộng, hiện đã phát hiện 211 người nhiễm cúm và có triệu chứng cúm, tập trung nhiều ở trường tiểu học, THCS và mẫu giáo. Ổ dịch cúm được phát hiện cuối tuần qua ở trường tiểu học Giao Thạnh với 7 học sinh dương tính với cúm A/H1N1.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG