Dịch sốt xuất huyết tấn công Brazil, gần 600 người chết

Phun thuốc diệt muỗi tại một căn hộ ở Brazil
Phun thuốc diệt muỗi tại một căn hộ ở Brazil
TPO- Theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Brazil công bố hôm 20/11, ít nhất 573 người chết vì sốt xuất huyết trong năm nay, gấp đôi so với năm 2012.

Dịch sốt xuất huyết tấn công Brazil, gần 600 người chết

Năm 2015 sẽ có vắcxin phòng sốt xuất huyết

TPO- Theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Brazil công bố hôm 20/11, ít nhất 573 người chết vì sốt xuất huyết trong năm nay, gấp đôi so với năm 2012.

Phun thuốc diệt muỗi tại một căn hộ ở Brazil
Phun thuốc diệt muỗi tại một căn hộ ở Brazil.

Năm ngoái, số ca tử vong do sốt xuất huyết ở nước này là 292, năm 2011 là 473, theo Bộ Y tế Brazil.

Bang Minas Gerais có số ca tử vong nhiều nhất (116 người), tiếp sau là bang Sao Paulo (72 người), Goias (58 người), Ceara (54 người), Rio de Janeiro (48 người).

Cũng trong năm nay, tổng số trường hợp nguy kịch do sốt xuất huyết gây ra lên tới con số 6.566. 157 thành phố cũng đã tuyên bố tình trạng báo động, trong đó có Rio, Manaus, Salvador và Fortaleza, những thành phố sẽ diễn ra World Cup vào năm tới.

Brazil thường xuyên bị ảnh hưởng bởi dịch sốt xuất huyết, gây ra bởi 4 chủng vi rút lây truyền qua muỗi Aedes aegypti.

Sốt xuất huyết ảnh hưởng tới 50 đến 100 triệu người ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới mỗi năm. Bệnh gây sốt, đau cơ, đau khớp và có khả năng gây tử vong.

Hiện chưa có vaccine cho loại bệnh này. Các nhà khoa học vẫn đang tập trung mạnh vào các phương pháp kiểm soát muỗi.

Tháng trước, các nhà khoa học Brazil bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên con người một loại vaccine mới chống lại 4 chủng vi rút sốt xuất huyết.

Phan Yến
Theo MSN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.