Điểm mặt những tai biến thẩm mỹ rúng động ở Sài Gòn

TPO - Trong hành trình đi tìm sắc đẹp, nhiều người đã phải nhận cái kết đắng vì tai biến, thậm chí phải bỏ mạng trên bàn mổ, mang theo ước mơ về một ngoại hình "đẹp hoàn mỹ" về thế giới bên kia.

Cùng điểm mặt những tai biến thẩm mỹ nghiêm trọng tại TPHCM trong năm 2019: 

1. Mù mắt sau tiêm filler nâng mũi:

Ngày 4/11, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân P.V.T (21 tuổi, ngụ Bình Phước) bị mù mắt sau tiêm filler (chất làm đầy) để nâng mũi tại một Spa. Kết quả thăm khám cho thấy nữ bệnh nhân bị thuyên tắc mạch máu phía sau võng mạc, xuất huyết kết mạc, phù giác mạc, gây mù mắt trái.Bệnh nhân được cho dùng thuốc kháng viêm, giảm đau và dùng các chất bôi tránh làm hoại tử và tổn thương thêm vùng da xung quanh chỗ tiêm filler.

Theo lời chị T., chị tìm đến một spa gần nhà thì được tư vấn nâng mũi, được tiêm 1 mũi filler với giá 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi chỉ mới tiêm được nửa ống, chị T. cảm thấy nửa đầu bên trái như tê liệt với các biểu hiện: đau đầu bên trái, hàm bên trái rất đau nhức, ù tai, mắt nhìn không thấy... nên vội bảo người tiêm rút kim tiêm ra.

Điểm mặt những tai biến thẩm mỹ rúng động ở Sài Gòn ảnh 1 Người phụ nữ bị biến chứng sau tiêm filler.

Ngày 11/11, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận điều trị cho một nam bệnh nhân bị biến chứng sau khi  tiêm filler nâng mũi. Bệnh nhân là anh V.V.N.,( 27 tuổi, ngụ tại Long An), sau khi tiêm filler tại một spa gần nhà đã bị mắt mờ, nhiễm trùng, hoại tử vùng da mũi, mất thị trường 1/2 dưới mắt phải.

Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Tạo hình – Thẩm mỹ,  tại đây anh N. được làm các xét nghiệm MRI, soi đáy mắt. Kết quả cho thấy anh N. bị tổn thương mô hậu nhãn cầu phải, phù gai thị…

Bác sĩ đã chỉ định dùng kháng sinh, giảm sưng nề và chăm sóc vết thương. Qua 5 ngày điều trị, anh N. được xuất viện nhưng có nguy cơ cao bị sẹo trên da và mất thị lực mắt phải.

  1. 2. Tử vong sau phẫu thuật nâng ngực:
  2.  
  3. Người phụ nữ tử vong có tên V.N.A.T (33 tuổi). Trước đó, chiều ngày 17/10, chị T đến bệnh viện Emcas (phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) để thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Tại đây, chị được gây mê rồi tiến hành phẫu thuật đặt túi ngực.Thông tin từ bệnh viện cho biết, ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 40 phút. Sau khi hoàn tất, mọi chỉ số của bệnh nhân đều ở mức bình thường.Tuy nhiên, 5 tiếng sau, chị T bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường, ngưng tim, ngưng thở.Bệnh viện Emcas đã tiến hành sơ cứu ban đầu rồi chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Dù vậy, bệnh nhân đã không qua khỏi và tử vong.Bệnh viện Emcas, nơi xảy ra sự việc.
  4. Điểm mặt những tai biến thẩm mỹ rúng động ở Sài Gòn ảnh 2 Ngừoi phụ nữ tử vong sau khi thực hiện nâng ngực.

3. Tử vong sau xăm chân mày:

Vào lúc 17h ngày 27/10, BV Nhân dân Gia Định có tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bệnh nhân nữ (sinh năm 1966) do Cấp cứu Ngoại viện 115 chuyển đến trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn - ngừng hô hấp. Theo thông tin từ phía người nhà bệnh nhân thì trước đó bệnh nhân được xăm lông mày tại cơ sở thẩm mỹ Hoài Anh trên đường Điện Biên Phủ quận 1, TPHCM. Ngay sau khi nhập cấp cứu, bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định thực hiện các kĩ thuật cận lâm sàng như chụp MS CT sọ não, mạch vành và sau đó bệnh viện đã tổ chức hội chẩn các chuyên khoa với chẩn đoán ban đầu là xuất huyết dưới nhện hai bán cầu (xuất huyết não).

Điểm mặt những tai biến thẩm mỹ rúng động ở Sài Gòn ảnh 3

Xăm chân mày, nhiều người phải nhận cái kết đắng.

Lúc 9h15, ngày 29/10, bệnh nhân đã tử vong sau gần ba ngày được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

  1. 4. Ngưng tim khi gây mê sửa mũi:
  2.  
  3. Khoảng 11h40 ngày 7/11, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quận 2 tiếp nhận cuộc gọi từ trung tâm cấp cứu 115 nhờ hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân tên N.T.D. (28 tuổi) tại Viện thẩm mỹ Vivian (đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2, TP.HCM).
  4. Khi tiếp cận bệnh nhân, lúc này người bệnh đã ngưng tim, ngưng thở, chảy máu mũi và miệng, được đặt nội khí quản. Khi đến Bệnh viện quận 2, bác sĩ chẩn đoán chị D. ngừng tim do sốc phản vệ kháng sinh chưa rõ loại, theo dõi ARDS.Đến 13h45 cùng ngày, dù đã hồi tỉnh, tim và huyết áp đo được nhưng bệnh nhân vẫn còn trào máu ở mũi và miệng. Kết quả chụp X-Quang cho thấy phổi bệnh nhân có tổn thương, nghi sốc phản vệ thể rất nặng biến chứng phổi nên bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi, có hướng điều trị tiếp theo.
  5.  
  6. 5. Nhập viện cấp cứu sau hút mỡ bụng:
  7.  
  8. Khoảng 17h30 ngày 23/10, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM tiếp nhận nữ bệnh nhân T.P.T.L (58 tuổi, ngụ TPHCM) nhận viện cấp cứu với lý do mệt mỏi.Qua khai thác, bà L. cho biết, 4 ngày trước bà đến một bệnh viện thẩm mỹ ở quận 10, TPHCM để hút mỡ bụng. Sau đó, bà về nhà thì trong người mệt mỏi nên chiều 23/10 đã vào Bệnh viện 115 cấp cứu.
  9. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện chụp CT Scanner, siêu âm bụng và phát hiện tình trạng có khí trong mô mềm ở vùng bụng, khu vực hút mỡ của bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng không ảnh hưởng đến tính mạng nên bác sĩ tiếp tục theo dõi. Đến sáng 24/10, thì mạch, huyết áp bệnh nhân ổn định nên các bác sĩ cho xuất viện.
  10.  
  11. 6. Hút mỡ bụng cho thai phụ:
  12.  
  13. Ngày 26/9, chị A. (28 tuổi, ngụ Hà Nội) đến Thẩm mỹ viện Sophie International (253A Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, TP HCM) tư vấn dịch vụ hút mỡ bụng.Chị A. được cơ sở này đưa đến Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas (27 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10) để làm xét nghiệm và tiến hành phẫu thuật hút mỡ vùng bụng, lưng, vai, bắp tay, nách và cắt, căng da bụng, nối lại dây chằng ở vùng bụng.
    Điểm mặt những tai biến thẩm mỹ rúng động ở Sài Gòn ảnh 4 Thẩm mỹ viện Sophie- nơi tiếp nhận hút mỡ cho thai phụ.
  14. Sau phẫu thuật, chị A. có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, khó thở và các biểu hiện này ngày càng nặng hơn. Sau đó, chị A. đã đến khám tại Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội vào ngày 24/10 và phát hiện mình đã mang thai ở tuần thứ 8.Tuy nhiên, chị A. quay lại làm việc với Thẩm mỹ viện Sophie International nhưng nơi đây chối bỏ trách nhiệm.
MỚI - NÓNG